Lo bị 'ép rác', hoa tết xả hàng sớm ở Sài Gòn

29 Tết, nhiều loại hoa tết như đào, hồng, tắc… đã bắt đầu xả hàng. Nhiều nhà vườn cho hay, họ thà bán rẻ hơn một chút để đẩy hàng sớm, tránh nỗi lo hoa bị 'ép rác' vào trưa 30 Tết như mọi năm.

Hoa tết hạ giá sớm hút người mua

Hoa tết hạ giá sớm hút người mua

Trưa ngày 14/2 (tức 29 tết), các khu chợ hoa ở công viên 23/9 (quận 1), công viên Gia Định (quận Gò Vấp), bến Bình Đông (quận 8).., lượng người đến mua hoa về trưng tết rất đông. Những chiếc xe chở thuê hoa tết liên tục có khách gọi.

Nhanh tay lựa cho khách gần chục chậu hoa cúc, hồng tỉ muội, mồng gà ở chợ hoa trên bến Bình Đông (quận 8), bà Bảy (56 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cho biết: “Từ sáng sớm nay, tôi đã xổ hàng sớm, đồng giá 50.000 đồng/cặp hoa các loại. Đợt này tôi đem lên 500 chậu, đã bán hơn phân nữa, cứ đà này tối nay là hết. Tranh thủ còn về sớm ăn tết”.

Đào, bông giấy, tắc... hạ giá sớm từ sáng 29 tết

Người chở thuê liên tục có khách hàng

Nhiều gốc đào đẹp, hoa rộ có giá dưới 1 triệu đồng

Đào bó cành cắm nước chỉ từ 150.000 - 200.000 đồng/cành

Dù hạ giá từ sớm nhưng bà Bảy cho biết, mình không bị lỗ. Lý do là những ngày trước hàng đẹp đã bán được với giá cao hơn, bù qua cho những chậu hoa bán giá rẻ sau này. Do bà tự trồng, tự bán, nhân công cũng là người nhà nên cũng đỡ chi phí thuê mướn.

“Nếu bán không hết hàng, mình phải thuê xe chở về cũng tốn kém. Bán hạ giá, đẩy hết hàng, người nào cũng có hoa chơi tết” – bà Bảy bộc bạch.

Đào tết cũng đang “xổ” hàng. Ở một số chợ hoa, những gốc đào có thế đẹp chỉ có giá từ 500.000 – 800.000 đồng/cây, đào cắt cành để cắm nước chơi mấy ngày tết giá chỉ còn 120.000 – 150.000 đồng/cành.

“Tôi giảm giá từ tối 28 tết rồi, nhờ vậy hơn 150 gốc đào đã bán hết veo. Dự kiến đến trưa mai, những gốc đào tôi đem xuống sẽ được tiêu thụ hết” – anh Hùng (đến từ Hải Dương) bán đào ở công viên Gia Định chia sẻ.

Mua được những chậu hoa tết vừa ý, giá cả phải chăng, chị Tường Vy (ngụ quận Phú Nhuận) nói: “Tôi tranh thủ mua hoa sớm để chọn được những chậu đẹp, chứ để cuối ngày, dù giá có rẻ thật nhưng đều là hàng dạt, mua về cũng có chơi được đâu. Hơn nữa, năm nào cũng thấy người bán hoa khóc vì quá giờ bán, hoa đều bị đem đi ép rác thấy tội nghiệp lắm”.

Đa số các loại hoa tết đều hạ giá

Nụ cười người bán hoa "đắt hàng"

Một khách hàng vui vẻ vì mua được chậu hoa tết ưng ý

Nhiều người đem cả xe hơi đến "gom hàng"

Hoặc tự mình chở về nhà

Không khí xuân tràn ngập mọi nẻo đường

Lan tết đắt hàng, được giá

Hoa liên tục được chuyển xuống phục vụ người dân

Dưa tết cũng tranh thủ xả hàng

Theo ghi nhận, đến trưa ngày 29 Ttết, giá các loại kiểng ở các điểm bán hoa tết đã liên tục giảm so với giá chào ban đầu, không chỉ cán giá bán năm ngoái mà nhiều nơi đã “thả” giá bán thấp hơn nhiều, giảm từ 10%- 20%. Cụ thể: hoa cúc còn khoảng 90.000 đồng/cặp, thanh long loại chậu nhỏ từ 150.000 đồng- 300.000 đồng/chậu, loại lớn từ 1,5 triệu- 2 triệu đồng/chậu, mảng đình hồng 55.000 đồng/cặp, hướng dương 70.000 đồng/cặp, vạn thọ 90.000 đồng/cặp, mồng gà 60.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 130.000 đồng/cặp, ly ly 60.000 đồng- 90.000 đồng/cặp, cúc đại đóa 1 triệu đồng/cặp, mai bon sai 100.000 – 300.000 đồng/chậu…

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lo-bi-ep-rac-hoa-tet-xa-hang-som-o-sai-gon-1242514.tpo