Lộ áo đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 30: Trống chiếc áo số 10

U22 Việt Nam sang Philippines 'săn vàng' SEA Games mà không có chiếc áo số 10 luôn được kỳ vọng nhất ở một đội bóng. Dù vậy, đây là giải đấu mà HLV Park Hang Seo đang đặt niềm tin rất lớn vào các tiền vệ.

Theo danh sách số áo đăng ký với BTC mới được U22 Việt Nam công bố, đội tuyển không có ai mặc chiếc áo số 10. Đây là số áo dành cho những chân sút chủ lực, thậm chí là linh hồn của đội bóng.

Ở những kỳ SEA Games gần nhất, áo số 10 được giao cho Công Phượng, hay Văn Quyết. Đây cũng đều là những cầu thủ đã để lại dấu ấn lớn mỗi khi được trao trọng trách ghi bàn.

U22 Việt Nam sẽ không có cầu thủ mặc áo số 10 tại SEA Games 30

U22 Việt Nam sẽ không có cầu thủ mặc áo số 10 tại SEA Games 30

Trong danh sách 21 cầu thủ mới được HLV Park Hang Seo chốt lại, U22 Việt Nam chỉ có 2 tiền đạo là Tiến Linh và Đức Chinh. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đang có trong tay hàng tiền vệ được đánh giá cao, với những Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, hay nhiều khả năng là sự trở lại của Trọng Hoàng ở vị trí mà anh từng thi đấu nhiều năm trước.

Ở hàng công U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đang khá yên tâm với Tiến Linh, khi chân sút CLB Bình Dương đã thể hiện rất tốt ở đội tuyển Việt Nam trong trận thắng UAE.

Dù vậy, phong độ của Đức Chinh lại đang được đặt dấu hỏi. Bên cạnh đó, việc các cầu thủ ở đội tuyển có quá ít thời gian tập cùng U22 Việt Nam là điều mà thầy Park tỏ ra khá đau đầu trước giờ lên đường sang Philippines.

Nhưng chiến lược gia sinh năm 1959 cũng tin tưởng ở các học trò: “Đối với cầu thủ vừa trở về từ tuyển Việt Nam, hay 2 sự bổ sung là Hùng Dũng, Trọng Hoàng thì có khăn đôi chút khi họ cần thời gian để hòa nhập. Nhưng tôi tin qua một vài trận đầu tiên, với kinh nghiệm năng lực của các cầu thủ này mọi thứ sẽ ổn”.

HLV Park Hang Seo cũng lý giải về việc chọn Quang Hải làm đội trưởng: “Tôi chọn Quang Hải là đội trưởng U22 Việt Nam vì cậu ấy đã từng đảm đương tốt vị trí này hồi vòng loại U23 châu Á, đồng thời ở đây có nhiều cầu thủ cùng lứa nên lựa chọn này là đương nhiên.

Còn vì sao tôi chọn Hùng Dũng, Trọng Hoàng là bởi tôi cần những người có thể chơi đa năng, đá được 2 vị trí trở lên. Và sự có mặt của 2 cầu thủ này sẽ giúp ích rất nhiều cho các đàn em U22 Việt Nam tại giải đấu tới khi họ có kinh nghiệm, tài năng.

Và điều quan trọng hơn, ngoài các thủ môn ra thì chúng tôi chỉ có 18 cầu thủ nên cần những người đa năng và xoay vòng”.

Lúc 15h20 chiều nay, U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Philippines dự SEA Games. Đội sẽ có gần 4 ngày chuẩn bị trước trận mở màn vòng bảng, gặp Brunei ngày 25/11.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lo-ao-dau-cua-u22-viet-nam-o-sea-games-30-trong-chiec-ao-so-10-556401.html