Lộ ảnh vệ tinh tàu sân bay thứ 3 'khủng' nhất của Trung Quốc

Ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington cho thấy Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ 3 và là tàu sân bay lớn nhất của nước này.

 Ảnh vệ tinh của CSIS ngày 17.4.2019 cho thấy hoạt động đóng tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc đang diễn ra. Ảnh: CSIS/Reuters

Ảnh vệ tinh của CSIS ngày 17.4.2019 cho thấy hoạt động đóng tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc đang diễn ra. Ảnh: CSIS/Reuters

Những hoạt động đáng kể đã diễn ra trong 6 tháng qua trên một con tàu lớn tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, bên ngoài Thượng Hải - theo ảnh vệ tinh của CSIS mà Reuters có được.

Trung Quốc chưa chính thức xác nhận đang đóng tàu sân bay thứ 3, mặc dù có những thông tin ám chỉ trên báo chí nhà nước gần đây.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh - là tàu của Ukraina từ thời Liên Xô được Bắc Kinh mua lại năm 1998 và được trang bị lại ở Trung Quốc. Tàu sân bay thứ hai - chưa được đặt tên - dựa trên thiết kế đó, ra mắt năm 2017, được chế tạo hoàn toàn trong nước.

Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết, việc đóng tàu sân bay thứ 3 đã bắt đầu, nhưng không có hình ảnh nào cho đến tận hôm nay.

Giới phân tích an ninh khu vực, quân đội các nước Châu Á và phương Tây - cũng đang săn tìm thông tin về tàu sân bay thứ 3 bí ẩn của Bắc Kinh - cho rằng đây có thể là hàng không mẫu hạm lớn hiện đại đầu tiên của Trung Quốc, có khả năng dẫn đầu một nhóm tác chiến tàu sân bay có hoạt động đầy đủ.

Theo hình ảnh vệ tinh của CSIS, mũi tàu sân bay thứ 3 có chiều ngang mặt trước rộng 30m, trong khi một đoạn thân tàu rộng 41m. Phía trên con tàu là các cần trục.

Giới phân tích cho rằng, tàu sân bay thứ 3, với tên gọi là Type 002, nhỏ hơn các tàu sân bay 100.000 tấn của Mỹ nhưng lớn hơn tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp có độ giãn nước 42.500 tấn.

Nỗ lực đóng tàu sân bay nội địa được xem là một phần cốt lõi trong động lực hiện đại hóa quân đội sâu rộng của Trung Quốc. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc - công bố hôm 3.5 - lưu ý rằng tàu sân bay thứ 3 có thể sẽ lớn hơn 2 chiếc đầu tiên và được trang bị hệ thống phóng máy bay để tăng tốc máy bay khi cất cánh.

Hiện chưa rõ liệu Type 002 có chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không. Trung Quốc đang có 10 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng đến nay chưa có tàu mặt nước nào chạy bằng hạt nhân. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc chưa sẵn sàng để thực hiện bước đi này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn các chuyên gia nói rằng Trung Quốc cần ít nhất 6 tàu sân bay. Mỹ hiện đang khai thác 11 hàng không mẫu hạm.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/lo-anh-ve-tinh-tau-san-bay-thu-3-khung-nhat-cua-trung-quoc-731931.ldo