Lộ ảnh vệ tinh hiện trường Pantsir-S1 bị tên lửa Israel phá nát

Dựa trên các hình ảnh vệ tinh được một công ty tư nhân của Israel vừa đăng tải, trong đêm 20/1 có ít nhất hai tổ hợp phòng không Syria bị các tên lửa của Israel phá hủy khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất được Công ty viễn thám ImageSat International của Israel công bố hôm 22/1 cho thấy, một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Syria đặt tại sân bay Quốc tế Damascus đã bị tên lửa Israel phá hủy hoàn toàn trong đợt không kích vào đêm 20/1 và rạng sáng 21/1. Hình ảnh tổ hợp Pantsir-S1 còn nguyên vẹn được ISI chụp lại vào ngày 18/1 và sau khi bị phá hủy hôm 22/1. Nguồn ảnh: ISI.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất được Công ty viễn thám ImageSat International của Israel công bố hôm 22/1 cho thấy, một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Syria đặt tại sân bay Quốc tế Damascus đã bị tên lửa Israel phá hủy hoàn toàn trong đợt không kích vào đêm 20/1 và rạng sáng 21/1. Hình ảnh tổ hợp Pantsir-S1 còn nguyên vẹn được ISI chụp lại vào ngày 18/1 và sau khi bị phá hủy hôm 22/1. Nguồn ảnh: ISI.

Về cơ bản việc một công ty tư nhân như ISI có thể theo dõi hoặc phát hiện được các tổ hợp phòng không của Syria trong điều kiện bình thường đã cho thấy, Không quân Israel khá chủ động trong việc lựa chọn các mục tiêu cũng như thời gian tấn công trong đợt không kích đêm 20/1 vừa qua. Nguồn ảnh: IDF.

Cũng trong đợt tấn công này, Không quân Israel còn phá hủy một đài radar cảnh giới tầm xa JY-27 của phòng không Syria được triển khai gần sân bay Quốc tế Damascus. Nguồn ảnh: ISI.

Trong ảnh là một đài radar cảnh giới tầm xa JY-27 của phòng không Syria được nước này mua từ Trung Quốc trước khi nội chiến diễn ra, đài radar JY-27 có tầm hoạt động lên đến 300km với khả năng phát hiện và cảnh báo sớm các mục tiêu bay tầm cao. Nguồn ảnh: radartutorial.eu

Ngoài các mục tiêu quân sự, sân bay Quốc tế Damascus cũng chịu thiệt hại khá nặng trong đợt không kích của Israel. Nguồn ảnh: ISI.

Trong ảnh là vị trí các kho chứa vũ khí và hệ thống phòng không, radar tại sân bay Damascus đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. Nguồn ảnh: ISI.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các trận không kích của Israel vào tối 20/1 đã khiến 4 binh sĩ Syria thiệt mạng, 6 người khác bị thương và phá hủy một phần cơ sở vật chất trong sân bay quốc tế Damascus. Trong khi đó, tờ Jerusalem Post của Israel cho biết có ít nhất 11 người thiệt mạng. Nguồn ảnh: Syria Army.

Tuy nhiên, lực lượng phòng không Syria cũng đã phá hủy hơn 30 tên lửa hành trình cùng bom dẫn đường khi ngăn chặn cuộc không kích của Israel trong 48 giờ qua. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tới thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào về việc tổ hợp Pantsir-S1 của nước này liên tục bị Israel phá hủy ở Syria. Trong quá khứ, một tổ hợp Pantsir-S1 khác của Nga từng bị hạ ở Syria nhưng Nga cho rằng khi đó tổ hợp này không trong trạng thái chiến đấu. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lần này thì rõ ràng tổ hợp Pantsir-S1 của Nga đang hoạt động và thậm chí còn nỗ lực trong tuyệt vọng để tự vệ. Nguồn ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem vieo: Không quân Israel tiêu diệt tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Syria. (nguồn Không quân Israel)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-anh-ve-tinh-hien-truong-pantsir-s1-bi-ten-lua-israel-pha-nat-1176545.html