Lộ ảnh lãnh đạo phe đối lập Venezuela chụp chung với tội phạm

Những bức ảnh gây tranh cãi cho thấy lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaidó chụp cùng với những người đứng đầu một nhóm bán quân sự Colombia, người được cho là đã giúp Guaidó vượt biên giới Venezuela vào Colombia.

Ngày 12-9, hai bức ảnh đã được công bố cho thấy các nhà lãnh đạo Los Rastrojos đứng cùng Guaidó, người được một số nước ngoài công nhận là Tổng thống lâm thời Venezuela.

Guaidó được chụp cùng với Albeiro Lobo Quintero, bí danh El Brother, và phụ tá của ông ta, Jhon Jairo Durán Contreras, bí danh El Menor. Những người này đã lãnh đạo nhóm tội phạm Rastrojos cho đến khi họ bị bắt vào tháng 6.

Người ta tin rằng những bức ảnh này được chụp trên một "trocha" - con đường mòn - ở làng Guarumito, thuộc bang Táchira của Venezuela, dọc biên giới Colombia. Những con đường mòn này được sử dụng bởi những người di cư để vượt qua biên giới và cũng được sử dụng bởi các nhóm tội phạm để di chuyển ma túy và hàng lậu.

Những hình ảnh được chụp vào tháng 2-2019 khi Guaidó tới Colombia để tham dự Venezuela Live Aid, một buổi hòa nhạc nhằm gây quỹ cho các nỗ lực nhân đạo ở Venezuela. Vào thời điểm đó, Guaidó đang bị lệnh cấm đi lại do Tổng thống Nicolás Maduro ban hành. Những bức ảnh được công bố gần đây bởi Wilfredo Canĩzares, Chủ tịch của Fundacíon Progresar, một tổ chức phi chính phủ chuyên ghi lại các hoạt động của các nhóm tội phạm ở khu vực Norte de Santander, Colombia.

"Khi đó, Los Rastrojos đang kiểm soát một lối đi mà Juan Guaidó cần phải vượt qua, nơi El Menor và El Brother kiểm soát", Canĩzares nói với W Radio. Nhóm này đã buộc các gia đình trong khu vực phải ở yên trong nhà của họ và cấm xe máy đi lại trong suốt 24 giờ khi Guaidó đi qua, theo Canĩzares.

Nhưng Guaidó và nhóm của ông đã kể một câu chuyện hơi khác. Carlo Vecchio, phái viên của phe đối lập Venezuela tại Mỹ, nói với El Espectador rằng Guadó nói với ông rằng việc vượt biên giới rất nguy hiểm.

"Ngay lúc đó, anh ấy (Guaidó) nói với tôi rằng anh ấy đã nhận được sự giúp đỡ từ những nhóm bất thường này. Do đó, tôi nghĩ phiên bản này không phù hợp với sự thật".

Vecchio cho biết nhà lãnh đạo phe đối lập không có mối quan hệ nào với Rastrojos. Khi được hỏi trực tiếp, Guaidó không phủ nhận việc xuất hiện trong các bức ảnh, chỉ nói rằng anh đã chụp rất nhiều ảnh trong chuyến đi.

Theo InSight Crime, cho đến nay không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ mối quan hệ chính thức nào giữa phe đối lập Venezuela và Los Rastrojos, nhưng có vẻ như rõ ràng rằng Guaidó và nhóm của ông cần sự cho phép của nhóm tội phạm để vượt qua biên giới một cách an toàn. Những con đường mòn nối Guarumito, ở đô thị Ayacucho, với biên giới Colombia được kiểm soát bởi Los Rastrojos. Do đó, bất kỳ hàng hóa hoặc người nào tìm cách vượt qua biên giới phải đàm phán với họ.

Để đảm bảo quyền kiểm soát khu vực này, Los Rastrojos đã thiết lập các thỏa thuận với các sĩ quan quân đội Venezuela tại 4 trạm kiểm soát quân sự dọc theo đường cao tốc La Fría-San Félix, dẫn đến biên giới. Khu vực này được tuần tra bởi những người dân địa phương trên xe máy, những người báo cáo cách tiếp cận của các phương tiện khả nghi hoặc chưa biết đến Los Rastrojos, InSight Crime xác nhận.

"Thông qua WhatsApp, Los Rastrojos đồng ý thanh toán với các nhân viên tại các trạm kiểm soát cho phép hàng hóa và người dân đi qua. Và họ kiểm soát việc vượt biên bất hợp pháp ở phía Colombia cũng như ở Venezuela", một quan chức cảnh sát địa phương ở Ayacucho nói với InSight Crime với điều kiện giấu tên.

Về phía Colombia, Puerto Santander, thị trấn gần nhất, cũng đã bị Los Rastrojos kiểm soát từ lâu. Gần đây, họ đã liên minh với một phe của Quân đội Giải phóng Phổ biến (Ejército Popular de Liberacíon - EPL) để mở rộng quyền kiểm soát đến một đoạn dài gần 20 km của biên giới giữa Guaramito và Vigilancia.

Với bối cảnh này, Juan Guaidó gần như không thể đi qua khu vực mà không có sự cho phép của Los Rastrojos và các đồng minh quân sự của họ ở Venezuela.

Thùy Dương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/lo-anh-lanh-dao-phe-doi-lap-venezuela-chup-chung-voi-toi-pham-566115/