LNA tuyên bố 13 UAV Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn hạ trong 72 giờ

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã có những thay đổi lớn trên các trục chiến đấu trong 72 giờ qua, phát ngôn viên của LNA - Thiếu tướng Ahmed al-Mismari cho biết.

Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm chủ nhật ngày 24 tháng 5, Thiếu tướng Al-Mismari đã xác nhận rằng lực lượng phòng không của LNA đã lập chiến công khi bắn hạ hơn 13 máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây được xem là thay đổi lớn sau khi rất nhiều tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của LNA đã bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy, nhiều khả năng bước ngoặt đến từ những hệ thống Buk-M2E vừa được đưa tới trong bí mật.

Thiếu tướng Al-Mismari nói thêm, Không quân LNA bắt đầu giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tại một số khu vực ở Libya, ông nhấn mạnh rằng các báo cáo về việc lực lượng LNA cùng lính đánh thuê Nga phải rút chạy là không chính xác, họ chỉ sắp xếp lại đội hình trong các kế hoạch quân sự.

Lực lượng phòng không của LNA được cho là đã nhận các tổ hợp Buk-M2E sau khi Pantsir-S1 mất tác dụng. Ảnh: Avia-pro.

Lực lượng phòng không của LNA được cho là đã nhận các tổ hợp Buk-M2E sau khi Pantsir-S1 mất tác dụng. Ảnh: Avia-pro.

Libya hiện đang chịu sự phân chia mạnh mẽ trong các thể chế nhà nước giữa phía Đông được điều hành bởi Quốc hội và Quân đội Quốc gia, và giữa phía Tây, nơi Hội đồng Tổng thống của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Al-Wefaq do ông Fayiz al-Sarraj đứng đầu.

Kể từ ngày 4 tháng 4 năm ngoái, thủ đô Tripoli của Libya và các khu vực xung quanh đã chứng kiến những cuộc đụng độ liên tục giữa Quân đội Quốc gia Libya và Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Những cuộc đụng độ này đã lên đến đỉnh điểm trong các trận chiến lớn, diễn ra tại một số khu vực trên khắp Tây Bắc của đất nước. Trong thời gian gần đây, lực lượng GNA đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng và đẩy LNA vào thế chống đỡ sau thời gian "làm mưa làm gió" thời kỳ đầu.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lna-tuyen-bo-13-uav-tho-nhi-ky-da-bi-ban-ha-trong-72-gio/20200525035202745