LLVT trên địa bàn Vĩnh Phúc: Tận tình giúp đỡ nhân dân

Có mặt tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc-Khu cách ly, điều trị cho 95 trường hợp có mối quan hệ, tiếp xúc với người mắc bệnh, chúng tôi nhận thấy mọi hoạt động diễn ra bình thường. Các gia đình được tổ chức sinh hoạt, ăn, nghỉ khoa học. Các em nhỏ vẫn mang sách vào khu cách ly học tập...

Đại úy Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Ban chỉ đạo phòng, chống dịch dành riêng hai tòa nhà với nhiều phòng rộng, riêng biệt để mọi người sinh hoạt. Do lứa tuổi các trường hợp đa dạng, trẻ nhất là 17 tháng tuổi và cao nhất là 99 tuổi nên việc tổ chức cho mọi người ăn, ngủ, nghỉ, điều trị là công việc không hề đơn giản”.

 Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại khu cách ly - Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại khu cách ly - Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để chống lây chéo, các khẩu phần ăn được anh chị em nơi đây chuẩn bị kỹ càng, đóng hộp riêng rẽ; bát, đũa, thìa chỉ dùng một lần. Nhu yếu phẩm được cấp phát hằng ngày và thu gom các vật dụng, rác thải sinh hoạt ngay sau đó. Khu vực cách ly được tăng cường kiểm tra, giám sát. Cổng gác do lực lượng vệ binh, quân y giám sát, kiểm tra thân nhiệt, đăng ký vào sổ các đối tượng ra vào. Nói chuyện với chúng tôi, Trung tá Hà Văn Giao, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: “Đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện cho công tác phòng, chống dịch. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ tổ chức làm sạch môi trường khu cách ly, khơi thông cống rãnh, phun thuốc toàn bộ doanh trại. Khu vực bếp ăn, bể nước, bể tắm, nhà vệ sinh được dọn dẹp, sắp đặt xà phòng, nước tẩy trùng, sát khuẩn quy củ, ngăn nắp”. Do được quan tâm, hỗ trợ, các công dân trong khu cách ly cảm thấy rất yên tâm, phấn khởi. Họ được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe, khám mỗi ngày hai lần, được bảo đảm đời sống sinh hoạt đầy đủ. Đây là yếu tố để mọi người cùng phối hợp chống dịch, giảm bớt căng thẳng trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Còn tại Trường Quân sự Quân khu 2, đơn vị đứng chân trên địa bàn TP Vĩnh Yên, mọi công tác ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch đã sẵn sàng. Nhà trường vừa thành lập tổ phòng, chống dịch cơ động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị và sẵn sàng tăng cường lực lượng cho đơn vị bạn và địa phương khi có lệnh. Đại tá Nguyễn Sỹ Hồng, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 2, cho biết: “Đơn vị vừa tổ chức cho 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia triển khai bệnh viện dã chiến tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về tại Tiểu đoàn 5 và Trung đoàn 834”.

Trường Quân sự Quân khu 2 kiểm tra thân nhiệt quân nhân ra vào cổng.

Những ngày qua, ngoài việc tuyên truyền, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, Trường Quân sự Quân khu 2 tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên quân y về công tác khám, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch. Các đơn vị tăng cường kiểm tra sức khỏe cán bộ, học viên. Khi có trường hợp nghi ngờ, nhà trường tổ chức cách ly, theo dõi điều trị kịp thời. Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Quân sự Quân khu 2, chia sẻ: “Học viên nghỉ Tết trở lại đơn vị học tập, nhà trường đã tổ chức kiểm tra sức khỏe 100% học viên ngay sau khi có mặt tại đơn vị. Qua đó, chúng tôi đã phân loại và cách ly theo dõi 18 trường hợp có mối quan hệ, tiếp xúc với người từ nước ngoài trở về Việt Nam tại Tiểu đoàn 4. Hằng ngày, đơn vị tổ chức kiểm tra, đo thân nhiệt tối thiểu hai lần/ngày và báo cáo Ban Quân y trước 7 giờ và 15 giờ 30 phút. Sau 14 ngày theo dõi, các trường hợp này không có dấu hiệu nhiễm dịch Covid-19”.

Nhà trường xác định lấy phòng dịch là trung tâm, phân loại dịch bệnh theo 4 cấp độ. Cấp độ 1 là có trường hợp bệnh xâm nhập vào địa bàn; cấp độ 2 là dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong địa bàn nhà trường; cấp độ 3 là dịch bệnh lây lan sang cơ quan, đơn vị thứ 2; cấp độ 4 là dịch bệnh lây lan rộng sang nhiều cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là triển khai các biện pháp, như: Tuyên truyền, hạn chế ra ngoài đơn vị khi không cần thiết. Ở trong đơn vị và khi ra khỏi đơn vị phải đeo khẩu trang, khi vào đơn vị phải kiểm tra thân nhiệt, nếu nghi ngờ phải tổ chức cách ly tại đơn vị. Tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch, như: Hạn chế tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc cồn, nhỏ tỏi phòng cúm, giữ ấm cơ thể, phun thuốc khử khuẩn môi trường.

Thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 2 cho biết: “Chúng tôi xác định thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch. Mục tiêu là phát hiện sớm, bao vây, cách ly kịp thời nguồn truyền nhiễm. Kiên quyết không để dịch lây lan, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong, góp phần giữ vững quân số khỏe, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên, học viên có đủ sức mạnh chiến đấu và lao động, học tập, công tác trong mọi tình huống”.

Bài và ảnh: NGUYỄN NAM - TUẤN LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/llvt-tren-dia-ban-vinh-phuc-tan-tinh-giup-do-nhan-dan-610322