LLVT TP Cẩm Phả chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' thời gian qua, LLVT TP Cẩm Phả đã tích cực tham gia giúp các xã trên địa bàn xây dựng nông thôn mới. Những việc làm đó không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn thành phố, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố tình đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Cẩm Phả giúp người dân thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa xây dựng vườn mẫu. Ảnh: Lưu Linh

Đến xã Dương Huy, chúng tôi rất ấn tượng với tuyến đường hoa kiểu mẫu dài 200m nối thôn Đồng Đăng 1 với thôn Đoàn Kết. Tuyến đường không chỉ được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ hơn trước rất nhiều, mà còn được trang trí bởi những chậu hoa nhài, hoa hồng rực rỡ sắc màu. Theo bà con trong thôn, con đường kiểu mẫu này mới được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ kinh phí, ngày công lao động của LLVT thành phố. Tới đây, các bức tường bao dọc hai bên tuyến đường sẽ tiếp tục được trang trí bằng những bức vẽ đồng quê mộc mạc, ý nghĩa. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường, xây dựng thôn văn hóa.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Dương Huy cho biết: Dương Huy là một trong những xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của TP Cẩm Phả. Từ khi xã bắt tay thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất hiệu quả các ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố, trong đó, phải kể đến sự hỗ trợ rất thiết thực, hiệu quả của LLVT thành phố. Nhờ đó, đến nay xã đã hoàn thành các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới và đang bắt tay “nâng cấp” các tiêu chí hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đình Nên, Chính trị viên Ban CHQS TP Cẩm Phả, cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển KT-XH của địa phương, hàng năm, Ban CHQS thành phố đều sớm xây dựng kế hoạch về việc huy động lực lượng tham gia Chương trình “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Ban CHQS thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích, phân tích cho từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hiểu rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, huy động được sự đóng góp kinh phí, ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ các LLVT thành phố trong hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Cùng với các giải pháp trên, Ban CHQS thành phố còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố khảo sát, lựa chọn những công việc phù hợp mà địa phương cần để huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ...

LLVT TP Cẩm Phả hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

Với những cách làm thiết thực, phù hợp, những năm qua, LLVT thành phố đã có những đóng góp hiệu quả giúp địa phương trên địa bàn sớm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nổi bật, trong năm 2018, các LLVT TP Cẩm Phả đã hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động để hỗ trợ xã Dương Huy làm 1 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Đồng Găng 1 với tổng trị giá 45 triệu đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng giúp 10 gia đình ở 2 xã Dương Huy, Cộng Hòa xây dựng các khu vườn mẫu. Ban CHQS thành phố còn phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ thành phố xây 1 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nông Văn Tuấn, hộ nghèo trên địa bàn xã Cẩm Hải với số tiền 50 triệu đồng, trong đó LLVT thành phố đóng góp 30 triệu đồng; tham gia cùng với LLVT tỉnh Quảng Ninh xây dựng trường học tại huyện Ba Chẽ, trong đó, LLVT thành phố đóng góp 70 triệu đồng...

Ngoài ra, Ban CHQS thành phố còn ủng hộ 10 tấn xi măng cho 5 gia đình có con viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2018 là người dân tộc thiểu số tại 3 xã Dương Huy, Cộng Hòa, Cẩm Hải để tu sửa nhà, xây dựng sân phơi; tặng 1 máy bơm nước trị giá 3,5 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cộng Hòa...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Cẩm Phả đã và đang tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó tình quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/llvt-tp-cam-pha-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-2406115/