LLVT Thanh Hóa vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cứu trợ người dân sau lũ

Sáng 7-9, LLVT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục công tác khắc phục hậu quả, giúp nhân dân huyện Mường Lát ổn định cuộc sống sau lũ.

Hàng chục tấn gạo, mì tôm, đồ dùng sinh hoạt, quần áo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi lên huyện Mường Lát cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân. Tuy nhiên, do quốc lộ 15C lên huyện Mường Lát vẫn còn gần 30km đường bị sạt lở, giao thông vẫn bị chia cắt nên công tác vận chuyển gạo gặp rất nhiều khó khăn.

Đưa mì tôm đến huyện Mường Lát giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Linh

Nhiều nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ được chuyển đến người dân huyện Mường Lát. Ảnh: Văn Linh.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Mường Lát vận chuyển gạo cứu trợ người dân. Ảnh: Duy Tuyên.

Để đưa gạo cứu trợ đến được với huyện Mường Lát, các đơn vị trên địa bàn đã phải di chuyển bằng đường sông lên huyện Quan Hóa, sau đó vận chuyển bằng xe máy vượt hàng chục km đường sạt lở để đến trung tâm huyện. Hiện nay, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, DQTV của Ban CHQS huyện Mường Lát, Đoàn KT-QP 5 đang vận chuyển gạo từ thị trấn Mường Lát tiếp cận với các xã Mường Chanh, Pù Nhi, Tén Tằn, Quang Chiểu để cấp cho người dân.

Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt của các đơn vị quân đội trên địa bàn vẫn đang được huy động tối đa lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống.

HOA LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/llvt-thanh-hoa-van-chuyen-luong-thuc-nhu-yeu-pham-cuu-tro-nguoi-dan-sau-lu-548903