LLVT Quân khu 7 thực hiện hơn 200 sáng kiến trong giai đoạn 2015-2019

Sáng 24-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết cuộc vận động 'Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông' (CVĐ 50) trong LLVT Quân khu 7 giai đoạn 2015-2019.

 Những điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị.

Những điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, LLVT Quân khu 7 đã làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT và an toàn giao thông, duy trì hệ số bảo đảm, hệ số kỹ thuật cho VKTBKT theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Hệ thống kho tàng, trạm xưởng không để xảy ra cháy nổ, mất mát, bảo đảm tuyệt đối an toàn. CVĐ 50 được triển khai đồng bộ, toàn diện, có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện các mục tiêu của cuộc vận động, gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành đạt hiệu quả thiết thực, đã tạo động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

Các đại biểu tham quan những mô hình, sáng kiến tiêu biểu.

Trong đó, nét nổi bật là công tác quản lý VKTBKT được thực hiện thống nhất trên cả 3 mặt: Số lượng, chất lượng và đồng bộ, kiện toàn hệ thống sổ sách, mẫu biểu, phân cấp trách nhiệm quản lý theo quy định, xác định cụ thể số lượng VKTBKT các ngành. LLVT quân khu tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hơn 2,8 triệu lượt vũ khí, hơn 75.600 lượt khí tài, hơn 24.600 lượt xe ô tô các loại, hơn 3.500 lượt ca nô, tàu thuyền... Toàn quân khu có 225 sáng kiến (27 sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng, 78 sáng kiến cấp Quân khu, 120 sáng kiến cấp cơ sở) với nhiều sáng kiến áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, quân khu đã kiểm định an toàn kỹ thuật gần 12.200 lượt ô tô các loại, sử dụng hơn 45,7 triệu km giao thông an toàn. Trong 5 năm qua, toàn quân khu đã tiết kiệm hơn 10,5 tỷ đồng tiền vật tư kinh phí và thực hiện đề án đổi mới phương tiện vận tải ngoài việc tăng hệ số an toàn, độ tin cậy của phương tiện trong sử dụng đã tiết kiệm hơn 61.300 lít xăng dầu, 35 tấn vật tư, vật chất các loại, hơn 1 triệu kW điện năng... góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch bảo đảm kỹ thuật hằng năm.

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã khen thưởng 33 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/llvt-quan-khu-7-thuc-hien-hon-200-sang-kien-trong-giai-doan-2015-2019-598122