LLVT Quân khu 2 tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 14-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị gặp mặt phối hợp công tác tuyên truyền với Ban Tuyên giáo 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2019. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2018, Quân khu và các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của LLVT Quân khu 2, nhất là về các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ vững chắc. Bộ tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền hiệu quả việc kết hợp kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội; các sự kiện, hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, quân khu và địa phương trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 2 đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Năm 2019, Quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, đổi mới nội dung, hình thức; vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, gắn với tình hình, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy cao tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên ở các cấp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần giúp LLVT Quân khu 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 lãnh đạo, chỉ đạo, giao Cục Chính trị Quân khu 2 duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo, đài phát thanh-truyền hình 9 tỉnh trên địa bàn. Bộ CHQS các tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp cùng xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền sát với thực tiễn của đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của LLVT nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội, quân khu và địa phương; tăng cường tuyên truyền về xây dựng khu vực phòng thủ, đối ngoại quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc...

Nhân dịp này, Tư lệnh Quân khu 2 đã trao Bằng khen tặng 2 tập thể và 30 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền năm 2018.

Tin, ảnh: HƯƠNG HỒNG THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/llvt-quan-khu-2-tang-cuong-phoi-hop-tuyen-truyen-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-568581