LLVT Hà Tĩnh cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động đã được các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị LLVT đã đa dạng hóa nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách quân nhân, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ hiểu cặn kẽ và sâu sắc về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến được coi là biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả CVĐ.

Cán bộ, chiến sỹ Đảo Sơn Dương chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc

Cán bộ, chiến sỹ Đảo Sơn Dương chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay và hiệu quả gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Tiêu biểu như mô hình hoạt động của “Quỹ khuyến học, khuyến tài” ở Bộ CHQS tỉnh, mô hình “Tăng gia sản xuất giỏi” ở Ban CHQS huyện Hương Sơn, huyện Cẩm Xuyên…

Trong 5 năm qua, đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều sáng kiến đạt giải cao tại các hội thi sáng kiến cấp quân khu và Bộ Quốc phòng.

Trung đoàn 841 huấn luyện trên thao trường

Trung đoàn 841 là đơn vị chủ lực sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, luôn được cấp trên giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trung tá Nguyễn Thế Lượng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 cho biết: “Sau 5 năm thực hiện CVĐ đã góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hầu hết cán bộ, chiến sỹ đều phát huy hết tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Đại đội Trinh sát - Bộ CHQS tỉnh huấn luyện võ thuật

Thực hiện có hiệu quả CVĐ là điều kiện để gắn kết, xây dựng, củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân. Hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ không quản ngại mưa nắng giúp các địa phương làm NTM, hay dầm mình trong bùn lầy, nước bạc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vẫn còn in đậm trong lòng người dân.

LLVT toàn tỉnh đã huy động 190.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng NTM với hơn 200 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 350 km kênh mương nội đồng tại Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân…

Lực lượng vũ trang Hà TĨnh tích cự tham gia xây dựng NTM

Riêng năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, cán bộ, chiến sỹ tham gia hơn 30.800 ngày công xây dựng NTM trên địa bàn 38 xã thuộc 13 huyện, thị thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng còn phối hợp các cơ sở y tế khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn gần 1,5 tỷ đồng; xây dựng 47 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá 3,3 tỷ đồng…

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ được Bộ CHQS tỉnh vinh danh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ

1.414 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng vì có nhiều thành tích trong thực hiện CVĐ. “Thực hiện CVĐ, các đơn vị trong LLVT Hà Tĩnh đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Kết quả này sẽ là động lực để LLVT tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà”, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định.

Đức Thiện - Dương Hoàng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/llvt-ha-tinh-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho/173667.htm