LKP: Mỹ nên rút khỏi đối thoại nếu Triều không phi hạt nhân hóa

Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) tuyên bố Mỹ nên rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập chính tại Hàn Quốc Hong Joon-pyo. (Nguồn: Yonhap)

Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập chính tại Hàn Quốc Hong Joon-pyo. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 7/6, Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập chính tại Hàn Quốc Hong Joon-pyo tuyên bố Mỹ nên rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh tuần tới với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID).

Ông Hong Joon-pyo cũng phản đối khả năng đưa ra một tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tại cuộc họp báo với phóng viên nước ngoài ở Seoul, ông Hong Joon-pyo nêu rõ: "Nếu có bất kỳ thỏa thuận ôn hòa nào trợ giúp cho Triều Tiên, có nguy cơ Bình Nhưỡng sẽ nâng cấp chương trình hạt nhân và tên lửa, tạo mối đe dọa (cho bán đảo Triều Tiên)."

Đảng LKP giữ lập trường cứng rắn với Triều Tiên, gọi đề xuất hòa bình gần đây của Triều Tiên là "màn kịch hòa bình giả tạo." Ông Hong Joon-pyo nói rằng tuyên bố chấm dứt chiến tranh này chỉ nên xem xét sau khi Triều Tiên hoàn toàn dỡ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Ông nói: "Tôi kiên quyết phản đối đưa ra tuyên bố trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Khả năng quân đội Mỹ cắt giảm hoặc rút khỏi Hàn Quốc cũng không nên đưa ra thảo luận trong cuộc gặp này"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lkp-my-nen-rut-khoi-doi-thoai-neu-trieu-khong-phi-hat-nhan-hoa/506709.vnp