Liveshow Tuấn Hưng bị hủy: Trách nhiệm thuộc về UBND Ba Đình và cung Quần Ngựa

Lãnh đạo cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa cho biết, hiện tại đơn vị này đang cùng với cơ quan chức năng và bên PCCC kiểm tra lại toàn bộ hệ thống PCCC để hoàn tất các thủ tục về PCCC.

Như đã thông tin, sau khi liveshow "Ngựa hoang" của ca sĩ Tuấn Hưng tại cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa bị hủy vào tối ngày 5/10, tất cả mọi hoạt động tại đây đều đã bị tạm dừng vô thời hạn vì chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) khiến cho dư luận băn khoăn trách nhiệm này thuộc về ai?

Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa đóng cửa vô thời hạn.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Tô Văn Động, Giám đốc sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết: “Sở chỉ quản lý về việc hoạt động biểu diễn của các ca sĩ và diễn viên, người đẹp... Việc cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa chưa được nghiệm thu PCCC là trách nhiệm của đơn vị quản lý cung Quần Ngựa và UBND quận Ba Đình quản lý. Vì vậy, trong 15 năm qua cung Quần Ngựa chưa được nghiệm thu hay đã được nghiệm thu thì đều phải chờ cơ quan quản lý và quận Ba Đình trả lời”.

Cũng theo nguồn tin báo Người Đưa Tin có được, sau khi xảy ra sự cố Giám đốc cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa đã tìm đến nhà ca sĩ Tuấn Hưng để làm việc và nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra khi liveshow "Ngựa hoang" bị hủy bỏ.

Biển thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động tại cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa.

Để làm rõ về việc 15 năm qua cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa hoạt động chui khi chưa được nghiệm thu về PCCC mà đơn vị quản lý và quận Ba Đình vẫn cho phép các hoạt động nghệ thuật diễn ra ở đây, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa cho biết: “Hiện, tôi đang cùng với cơ quan chức năng và bên PCCC kiểm tra lại toàn bộ hệ thống PCCC để hoàn tất các thủ tục về PCCC. Về trách nhiệm của đơn vị quản lý vẫn đang chờ cơ quan chức năng kiểm tra đưa ra kết luận nên tôi chưa thể chia sẻ thêm điều gì”.

Về phía ca sĩ Tuấn Hưng, hiện anh đang làm việc với luật sư riêng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó là làm việc trực tiếp với Giám đốc cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa với mong muốn mọi việc được giải quyết sớm nhất để fan yên tâm bởi những ngày qua họ có nhiều thắc mắc và lo lắng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, một vài ngày nữa sẽ có những thông tin chính xác và rõ ràng hơn xung quanh việc liveshow bị dừng biểu diễn gây xôn xao thời gian qua.

“Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền vé cho những người đã mua trong đêm 5/10. Thêm vào đó, tôi sẽ cố gắng thực hiện một đêm diễn khác đề bù đắp lại tình cảm của mọi người, dự tính buổi biểu diễn diễn ra trong tháng 10 này" - Tuấn Hưng nói.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa đã tạm dừng toàn bộ mọi hoạt động văn hóa tại đây, nhà thi đấu nằm ở giữa cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa được đóng chặt. Ngoài cổng vào cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa cũng được đóng và khóa chặt, kèm với biển thông báo: “Vì lý do đặc biệt, mọi hoạt động thể dục, thể thao của các CLB tạm nghỉ, tập thể dục, (đi bộ) tạm dừng".

Đề làm rõ về kết quả điều tra và xử lý trách nhiệm những người liên quan tới sai phạm tại cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa, PV báo Người Đưa Tin đã nhiều lần liên hệ với Công an quận Ba Đình và UBND quận Ba Đình nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ hai cơ quan này. Liệu có phải cơ quan chức năng của quận Ba Đình đang cố tình né tránh, không nhận trách nhiệm khi những sai phạm xảy ra trong nhiều năm qua.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/liveshow-tuan-hung-bi-huy-trach-nhiem-thuoc-ve-ubnd-ba-dinh-va-cung-quan-ngua-a406932.html