Liveshow 'Tứ ân' mừng lễ Vu Lan báo hiếu

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều loại hình âm nhạc đặc sắc. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa đạo và đời, đêm nghệ thuật 'Tứ Ân' sẽ cùng khán giả lan tỏa giá trị chữ Hiếu đến công chúng.

Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn trong Phật giáo và trở thành một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam với ý nghĩa báo hiếu, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đồng thời, ngày này còn có ý nghĩa để mỗi người thể hiện tinh thần tương thân, tương ái với cộng đồng. Nhân dịp này, nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật “Tứ ân” với mục đích gây quỹ để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều loại hình âm nhạc đặc sắc. Ảnh: BTC

Chương trình do ca sĩ Tân Nhàn - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đứng ra tổ chức cùng sự ủng hộ tham gia của các nghệ sĩ. Lần đầu đứng ở cả hai vai trò là chủ nhiệm chương trình và biên tập âm nhạc là người khởi xướng ý tưởng đêm diễn, Ca sĩ Tân Nhàn cho biết, cô lên ý tưởng thực hiện chương trình từ lời dặn dò của Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, rằng là một nghệ sĩ, phải có trách nhiệm lan tỏa tới công chúng, người dân những điều tốt đẹp của Tứ Trọng Ân trong lời Phật dạy qua nghệ thuật. Đó cũng là công đức vô lượng của người nghệ sĩ để đem đến những điều tốt đẹp, lan tỏa ý thức, lối sống đẹp đến với mỗi người. Tâm huyết với điều này, Tân Nhàn đã nhanh chóng xây dựng chương trình và quy tụ các nghệ sĩ tham gia.

Mặc dù khi lên ý tưởng và xây dựng chương trình trong thời gian rất ngắn chỉ hơn 1 tháng, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì nhận được sự hỗ trợ quá lớn từ các nghệ sĩ, từ đạo diễn Phạm Hoàng Giang, ca sĩ Ngọc Châm, Giám đốc chuỗi chương trình Vàng son một thuở, nhận được những hỗ trợ, góp sức của đơn vị thực hiện sân khấu, thiết kế, kỹ thuật… Tôi rất cảm động khi ai cũng mong muốn được góp chút sức nhỏ để làm đẹp hơn cho cuộc sống, được lan tỏa những lời Phật dạy thông qua âm nhạc đến với đông đảo công chúng”, ca sĩ Tân Nhàn chia sẻ.

Chương trình “Tứ ân” gồm 4 phần, thể hiện tinh thần chủ đạo về từng “ân” theo triết lý Phật giáo: Ơn trời đất, ơn cha mẹ, ơn Tam Bảo, ơn chúng sinh. Đêm nhạc sẽ có những ca khúc về Phật giáo, ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước và những ca khúc về mẹ...

Êkip thực hiện Liveshow "Tứ ân" tại buổi giới thiệu chương trình. Ảnh: baovanhoa

“Tứ ân” sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ dòng nhạc thính phòng, dân gian như: NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đình Cương, ca sĩ Tân Nhàn, Tuấn Anh, Thu Hà, Hương Ly, Lê Anh Dũng, Lương Nguyệt Anh, Bích Hồng, Nguyễn Thu Hằng, Ngọc Ký, Linh Hoa, Thanh Quý, nhóm Xẩm Hà Thành…

Không chỉ có ekip thực hiện chương trình, phần lớn nghệ sĩ tham gia đều không nhận thù lao, mà cùng hướng đến mục đích thiện tâm, lan tỏa những ý nghĩa tốt đẹp từ lời Phật dạy trong mùa Vu lan báo hiếu. Do đó toàn bộ lợi nhuận của chương trình sẽ được dành cho những mục đích thiện nguyện, san sẻ với những hoàn cảnh của phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn hoạn nạn.

Đêm nghệ thuật “Tứ Ân” sẽ cùng khán giả lan tỏa giá trị chữ Hiếu đến công chúng. Âm nhạc của “Tứ Ân” sẽ rất đặc biệt, đó là sự kết hợp giữa đạo và đời, là bản hòa ca giữa âm nhạc truyền thống và tân nhạc, để thấy rằng lời Phật dạy luôn hiện hữu trong đời sống để thấy được chữ Hiếu đã gắn với âm nhạc Việt từ ngàn xưa đến nay…

Lan Vi

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/liveshow-tu-an-mung-le-vu-lan-bao-hieu-post65864.html