Liverpool 'xấu xí' lên đỉnh châu Âu: Khi Jurgen Klopp từ bỏ cái tôi

HLV Klopp đã từ bỏ triết lý bóng đá tấn công cống hiến vốn là thương hiệu của mình để chấm dứt cái dớp vua về nhì và đưa Liverpool lên đỉnh châu Âu.

Trước khi đến với trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp cùng Liverpool gặp Tottenham rạng sáng 2/6, HLV Jurgen Klopp từng 6 lần nếm “trái đắng” khi thất bại ở những trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV.

Trong 6 thất bại đó, Klopp “gục ngã” cùng Borussia Dortmund 3 lần ở các trận chung kết Champions League 2013, và hai trận chung kết Cúp Quốc gia Đức 2014 và 2015. Ba lần còn lại vị chiến lược gia 51 tuổi ngậm ngùi “về nhì” cùng Liverpool là ở chung kết League Cup 2016, Europa League 2016 và Champions League 2018.

"Gã điên" đầy xúc cảm, thậm chí là quá khích Jurgen Klopp bất ngờ lặng lẽ trên đường pitch trong trận chung kết Champions League 2018/2019. (Ảnh: Getty).

"Gã điên" đầy xúc cảm, thậm chí là quá khích Jurgen Klopp bất ngờ lặng lẽ trên đường pitch trong trận chung kết Champions League 2018/2019. (Ảnh: Getty).

Cái dớp vua về nhì đó ám ảnh nặng nề Jurgen Klopp khi người ta thấy nhà cầm quân người Đức lặng lẽ hơn trên sân cỏ, không còn những màn ăn mừng quá khích hay những phản ứng đầy xúc cảm trên đường pitch sân Wanda Metropolitano khi Liverpool đụng độ Tottenham trong trận chung kết Champions League toàn Anh diễn ra rạng sáng 2/6.

Rất nhiều người chờ đợi Klopp nhẩy cẫng lên trong vui sướng hay thể hiện một màn ăn mừng đầy xúc cảm khi Salah mở tỷ số cho Liverpool trên chấm phạt đền ngay phút thứ hai, nhưng không thấy. Ở bàn thắng ấn định thắng lợi 2-0 cho The Kop của Divock Origi phút 87, Jurgen Klopp cũng chỉ mỉm cười và nhận lấy cái ôm chúc mừng từ người trợ lý hay các học trò của mình.

Jurgen Klopp vẫn bình thản, thậm chí không nhẩy cẫng lên ăn mừng cuồng nhiệt như thường lệ khi Salah mở tỷ số cho Liverpool từ rất sớm trên chấm phạt đền. (Ảnh: Getty).

Đó là bên ngoài sân cỏ. Không chỉ rũ bỏ hình ảnh một Jurgen Klopp đầy cá tính và xúc cảm, nhà cầm quân người Đức còn từ bỏ triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt và cống hiến – vốn đã làm nên thương hiệu của mình. Sau khi Salah mở tỷ số ngay giây thứ 89 của trận đấu, Liverpool dưới sự chỉ đạo của Jurgen Klopp chủ động chơi chậm với đội hình lùi sâu bên phần sân nhà để phá lối chơi của Tottenham.

Thậm chí, Lữ đoàn đỏ còn từ bỏ luôn lối chơi tấn công vũ bão thường thấy, nhường hẳn thế trận cho Tottenham trong hiệp hai. Tỷ lệ kiểm soát bóng 35%, chỉ tung ra 297 đường chuyền (thành công 163 đường) và dứt điểm 14 lần nhưng chỉ có 3 lần trúng đích là tất cả những gì Jurgen Klopp muốn Liverpool hướng tới sau khi có lợi thế dẫn bàn từ rất sớm trước Tottenham – “xấu xí” nhưng chắc chắn.

The Kop đã từ bỏ lối chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến để "xấu xí" nhưng hiệu quả trước Tottenham. (Ảnh: AP).

Có lẽ chưa có trận đấu nào Salah “mờ nhạt” đến vậy trên sân, dù là tác giả bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, với vỏn vẹn 28 lần chạm bóng. Ngoài những pha dứt điểm vội vàng, hay trong tư thế khó khăn, dấu ấn Salah để lại trong trận chung kết Champions League 2018/2019 là không có gì nổi bật, cùng không một lần đi bóng thành công, khi buộc phải tuân thủ lối chơi chặt chẽ đến “xấu xí” của Liverpool.

Sự hy sinh của Jurgen Klopp đã được đền đáp xứng đáng, khi Liverpool đăng quang ngôi vô địch Champions League 2018/2019 với thắng lợi 2-0 trước Tottenham, còn người hâm mộ đã phải trải qua một trong những trận chung kết chán nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Jurgen Klopp từ bỏ cái tôi của mình để phá dớp về nhì và đưa Liverpool lên đỉnh châu Âu. (Ảnh: Getty).

Khi Jurgen Klopp đã chấp nhận từ bỏ cái tôi của chính mình, rũ bỏ triết lý bóng đá tấn công cống hiến ngây thơ và “dại khờ”, ông đã vượt qua được cái dớp vua về nhì vốn ám ảnh mình bấy lâu nay.

6 trận chung kết và 6 lần nếm “trái đắng” trong quá khứ đã lùi xa, khi “gã điên” Jurgen Klopp cùng Liverpool bước lên đỉnh châu Âu đầy thuyết phục, trong trận đấu họ khiến tất cả ngỡ ngàng khi từ bỏ những gì đẹp đẽ nhất của mình./.

Duyên Duyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/liverpool-xau-xi-len-dinh-chau-au-khi-jurgen-klopp-tu-bo-cai-toi-916256.vov