Liverpool vs M.U: Solskjaer đấu Klopp như trứng chọi đá

Đêm nay, M.U sẽ đến làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Đây là chuyến đi đầy bão táp được báo trước với thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer và được cựu tuyển thủ Anh Paul Ince ví như 'trứng chọi đá' hay 'châu chấu đá xe' trong một chia sẻ trên Daily Mail trước trận đấu này.

Là người từng thi đấu cho cả M.U, Liverpool và nhiều năm thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, Paul Ince hiểu rất rõ hai đội bóng này. Trước trận cầu tâm điểm của vòng 23 Ngoại hạng Anh, Paul Ince không ngần ngại chỉ ra những hạn chế mà đội chủ sân Olf Trafford đang gặp phải.

Theo cựu tuyển thủ Anh, sự khác biệt lớn nhất giữa M.U và Liverpool chính là tầm nhìn chiến lược với một kế hoạch dài hơi mà phó chủ tịch Ed Woodward là người đóng vai trò quyết định.

“M.U hiện tại thiếu rất nhiều thứ để so với Liverpool. Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Ed Woodward, Quỷ đỏ không có chiến lược rõ ràng, thiếu nhất quán trong chuyển nhượng, xây dựng cấu trúc CLB và đào tạo trẻ - những nền tảng cơ bản giúp đội bóng đủ sức để cạnh tranh các danh hiệu”.

Solskjaer khó so sánh với Klopp về đẳng cấp và kinh nghiệm

Solskjaer khó so sánh với Klopp về đẳng cấp và kinh nghiệm

“Nếu mọi thứ tốt lên giống như cách Liverpool từng làm, có lẽ phải cần một, hai hoặc ba, bốn năm nữa để M.U hồi sinh. Lúc đó, bạn mới hy vọng M.U có điểm số và vị trí khác với thời điểm này”.

“Mất bao lâu để M.U thu hẹp khoảng cách với Liverpool? Khi mà M.U đang cố gắng đi theo con đường dài tương tự với Liverpool nhưng câu hỏi vẫn được đặt ra mỗi lúc M.U thi đấu không tốt là liệu họ đã chọn đúng người cầm lái để thực hiện sứ mệnh đó không. Nhất là khi HLV Mauricio Pochettino lại đang thất nghiệp”.

“Nhiều người từng hỏi, liệu Ole có thể làm gì ở M.U giống những gì Klopp làm ở Liverpool? Mặc dù Ole từng làm việc ở Cardiff, sau đó là Molde và giờ là đội bóng lớn nhất thế giới – Man United. Nhưng rõ ràng Ole không có kinh nghiệm như Klopp. Vì thế cuộc chiến này như võ sỹhạngruồi chiến đấu với tay đấmDeontay Wilder. Đó là sự chênh lệch lớn”.

“Ole vẫn đang học hỏi, nhưng việc học hỏi ở CLB lớn nhất thế giới sẽ khó khăn hơn. Bạn phải cho ông ấy thời gian. Có điều, thời gian nhưng Ole vẫn phải trả lời bằng chiến thắng với mọi giá”.

“Nghịch lý với M.U là họ đã thay đổi HLV thứ tư trong 7 năm qua, kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu. Làm thế nào để xây dựng sự ổn định khi liên tục thay đổi người dẫn dắt. Nếu người phụ trách không thể có được đề án dài hạn, kế hoạch phát triển sẽ không bao giờ thực hiện được.

Với Liverpool thì khác. Klopp đã ở đó được 5 năm và họ cho ông thấy thời gian để xây dựng đội bóng theo ý muốn. Những gì với M.U lúc là phải xác định họ có chắn chắn cam kết để Ole phát triển đội bóng trong vài năm tới.

Khi có một dự án, bạn mới có thể biết liệu nó có đi theo hướng bạn muốn hay không. Nếu bạn cảm thấy rằng nó không phải, thì bạn thay đổi. Nhưng bạn không thể khi liên tục thay đổi HLV.

M.U từng chọn David Moyes, rồi Luis van Gaal, rồi lại Mourinho. Họ đều là những “người được chọn” và giàu kinh nghiệm. Đến lượt Ole xuất hiện. Khi nhìn vào những cái tên lần lượt kể trên từ Woodward, bạn phải hỏi liệu ông ấy đang làm gì? Lựa chọn của ông ấy có đúng không? Rõ ràng, tầm nhìn là không có”.

Vào 23h30 đêm nay, M.U sẽ gặp Liverpool. Đây là trận đấu mà Liverpool đang có nhiều lợi thế để giành chiến thắng khi được thi đấu tại sân nhà cùng lực lượng và phong độ cực kỳ ổn định. Có thể Paul Ince là một M.U chính hiệu, nhưng ông cũng khó tin vào một điều kỳ diệu đối với thầy trò HLV Solskjaer ở cuộc đọ sức với nhà chiến thuật kỳ tài, Juergen Klopp.

Theo Kiều Anh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/liverpool-vs-m-u-solskjaer-dau-klopp-nhu-trung-choi-da/20200119062927615