Liverpool vô địch Siêu Cúp châu Âu

Rạng sáng nay (15-8), hai đại diện nước Anh là Liverpool và Chelsea đã tạo nên một trận Siêu cúp châu Âu hấp dẫn và kịch tính. Hòa nhau với tỷ số 2-2 ở 120 phút thi đấu, The Kop đã giành chức vô địch sau chiến thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu cân não.

Chelsea (xanh) thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trước Liverpool và có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Getty Images

Chelsea (xanh) thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trước Liverpool và có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Getty Images

Trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Liverpool rạng sáng nay, huấn luyện viên Frank Lampard có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua 0-4 trước Man United cách đây vài ngày. Bên kia chiến tuyến, nhà cầm quân Jurgen Klopp cũng có 5 sự thay đổi so với trận thắng Norwich ở lượt trận mở màn Premier League, trong đó có sự trở lại của Sadio Mane đã giúp Liverpool tấn công đa dạng hơn. Với lối chơi pressing tốc độ cao, Liverpool đã gây ra nhiều khó khăn cho The Blue ở những phút đầu trận. Và đến phút 16, tiền đạo Mohamed Salah có cú dứt điểm khiến thủ môn Kepa của Chelsea phải vất vả cản phá.

Sau những phút đầu thi đấu không tốt, Chelsea dần lấy lại thế trận. Phút 22, Pedro có tình huống đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm uy lực. Tiếc rằng bóng đã đi trúng xà ngang khung thành của Liverpool. Khoảng 10 phút sau, Pedro có đường chuyền thuận lợi cho Kovacic để đối mặt thủ thành Adrian. Nhưng cầu thủ của The Blue không tận dụng thành công cơ hội trước sự áp sát của thủ môn bên phía The Kop. Sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Chelsea có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 36 với pha lập công của tiền đạo Olivier Giroud từ đường chuyền của Pulisic. Chỉ 4 phút sau, Pulisic đã “trả lời” bằng sút tung lưới của Liverpool nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị.

Thủ môn Adrian đã cản được cú sút của Abraham ở loạt sút luân lưu để giúp Liverpool giành chiến thắng 5-4. Ảnh: Getty Images

Trong hiệp thi đấu thứ hai, chiến lược gia Jurgen Klopp tăng cường sức mạnh tấn công cho Liverpool bằng sự góp mặt của Firmino. Phút 48, Firmino có tình huống phá bẫy việt vị và có kiến tạo để Sadio Mane ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Ở những phút sau đó, trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính với những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Những phút cuối hiệp hai, Liverpool có tình huống đưa bóng chạm xà ngang khung thành của Chelsea. Ở phía bên kia chiến tuyến, tài năng trẻ Mason Mount của The Blues có tình huống sút tung lưới của thủ môn Adrian, nhưng bàn thắng cũng không được công nhận bởi lỗi việt vị.

Hòa 1-1 sau hai hiệp đấu, Liverpool và Chelsea phải bước vào thi đấu hiệp phụ để quyết định thắng bại. Ở phút 95, sau pha nhả bóng của Firmino, tiền đạo Sadio Mane đã có bàn thắng giúp Liverpool vươn lên dẫn trước 2-1. Nhưng niềm vui của The Kop không kéo dài lâu bởi chỉ 6 phút sau, thủ môn Adrian có tình huống phạm lỗi với Abraham bên phía Chelsea trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Jorginho không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 cho The Blues.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, Chelsea liên tục đẩy cao đội hình gây áp lực về phía khung thành của Liverpool. Các học trò của huấn luyện viên Lampard đã có những tình huống ngon ăn để ghi bàn nhưng tiếc rằng cả Abraham và Mason Mount đều không thể dứt điểm thành công. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên sau hai hiệp phụ và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để giành ngôi vô địch.

Trên chấm 11m, cầu thủ Liverpool và Chelsea thực hiện hoàn hảo ở 4 loạt sút đầu tiên. Khác biệt đến ở loạt sút thứ 5 khi Salah của Liverpool thực hiện thành công nhưng quả sút luân lưu của cầu thủ trẻ Tammy Abraham đã bị thủ môn Adrian cản phá. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 5-4. Với chức vô địch này, Liverpool nhận được tổng cộng 4,5 triệu euro tiền thưởng từ UEFA. Trước đó, với việc giành vé tham dự trận tranh Siêu Cúp châu Âu cả Liverpool và Chelsea đã nhận được 3,5 triệu euro. The Kop được nhận thêm 1 triệu euro nữa khi giành chức vô địch giải đấu.

Thua Liverpool ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu đã khiến huấn luyện viên Lampard bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên cùng The Blues. Tuy nhiên, sau trận đấu, vị chiến lược gia người Anh đã hết lời khen ngợi các học trò của mình: “Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn, trước một đối thủ vô cùng xuất sắc là Liverpool. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã thể hiện được bản lĩnh. Dù biết rằng Chelsea đã thua cuộc nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng tự hào, đồng thời tự tin về chặng đường tiếp theo của mùa giải. Mọi người luôn nói về các cầu thủ trẻ ở Chelsea, nhưng chúng tôi đang có một đội hình rất chất lượng và làm việc vô cùng chăm chỉ. So với hôm Chủ nhật, trận đấu hôm nay ở một đẳng cấp khác và chúng tôi đã không có đủ may mắn để lên ngôi vô địch”.

Liverpool bỏ túi thêm 4,5 triệu euro sau khi vô địch Siêu Cúp châu Âu. Ảnh: PA

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Anh cũng lên tiếng động viên cầu thủ trẻ Abraham - người sút trượt ở lượt thứ 5: “Tammy cần phải ngẩng cao đầu. Đây luôn là một phần trên hành trình trở thành một cầu thủ hàng đầu và cậu ấy phải làm quen với điều này. Bạn muốn thực hiện lượt sút thứ 5, nhưng bạn hoàn toàn có thể bỏ lỡ nó”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Klopp đã đánh giá trận tranh Siêu cúp châu Âu: “Nó giống như một trận đấu quyền Anh. Có những cú đánh mạnh từ cả hai phía. Không ai trên sân muốn có thêm 2 hiệp phụ nhưng nó đã xảy ra. Chelsea đã có màn trình diễn tốt. Chúng tôi cần tới sức chiến đấu và điều đó thực sự đã được các chàng trai thể hiện”.

Vị chiến lược gia người Đức khẳng định sau chức vô địch này, Liverpool sẽ còn chơi hay hơn nữa ở mùa giải năm nay: “Chúng tôi có thể và sẽ còn chơi hay hơn nữa. Cảm xúc thật tuyệt vời, chúng tôi vô cùng hạnh phúc với danh hiệu này”.

Đức Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/liverpool-vo-dich-sieu-cup-chau-au/