Liverpool vô địch Champions League

Hai bàn thắng của Mohamed Salah và Divock Origi đã giúp Liverpool lên ngôi vộ địch Champions League tại trên sân Wanda Metropolitano vào rạng sáng nay 2.6.

Trận chung kết Champions League 2019 đã không thật hấp dẫn như mong đợi. Đây là trận đấu không có nhiều đột biến khi Liverpool chủ động chơi chậm sau khi có bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 2.

Sau tình huống tấn công, Mane tạt vào trong và trúng tay Sissoko ở cự ly gần. Máy quay chậm cho thấy bóng cũng chạm vào sườn tiền vệ của Tottenham. Trọng tài người Slovenia Damir Skomina không suy nghĩ lâu, thổi phạt đền cho Liverpool. Trên chấm 11m, Salah sút căng vào chính diện khung thành, ghi bàn duy nhất hiệp một.

Có bàn thắng sớm, HLV Jurgen Klopp cho Liverpool chơi chậm, phòng thủ chặt và dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Tottenham không làm được gì nhiều.

Đến phút 87, Divock Origi đã đặt dấu chấm hết cho Tottenham khi nhận được bóng từ Matip, Origi khống chế chân phải rồi sút bằng chân trái về góc xa. Bóng chìm, căng và hiểm khiến Lloris không thể cản phá.

Đưa Liverpool lên ngôi vô địch lần thứ 6, nhưng đây là danh hiệu Champions League đầu tiên của HLV Jurgen Klopp, khi ông đã thua hai trận chung kết trước đây (cùng Dortmund 2013 và Liverpool 2018).

Với chức vô địch thứ sáu ở Champions League/Cup C1, Liverpool bỏ xa đội nhiều danh hiệu thứ hai tại Anh (Man Utd - ba danh hiệu). Ở châu Âu, Liverpool chỉ kém Real Madrid (13 danh hiệu) và Milan (7).

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/liverpool-vo-dich-champions-league-114330.html