Liverpool vất vả thắng Flamengo ở hiệp phụ để vô địch FIFA Club World Cup 2019

Liverpool chính thức đăng quang ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2019 và khép lại 1 năm ngọt ngào với những thành tích vẻ vang dưới thời HLV Klopp.

CLB Liverpool đã chính thức đăng quang giải FIFA Club World Cup 2019 trước Flamengo. Ảnh Liverpool FC

CLB Liverpool đã chính thức đăng quang giải FIFA Club World Cup 2019 trước Flamengo. Ảnh Liverpool FC

Tối ngày 22/12 (theo giờ Việt Nam), CLB Liverpool đã chính thức đăng quang giải FIFA Club World Cup 2019 trước Flamengo sau khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức cùng hiệp phụ.

Theo đó, không hổ danh là đương kim vô địch cúp C1 và "ông vua" của Premier League 2018, Liverpool tràn lên tấn công ngay những phút đầu tiên, còn Mohamed Salah không hề ngần ngại tung ra những cú sút nguy hiểm.

Tuy nhiên, vận đen liên tục theo đuổi Liverpool khi họ có nhiều cú sút trúng đích nhưng không thể chuyển hóa nó thành bàn thắng.

Sau khi liên tục bị tấn công dồn dập, CLB Flamengo đã trả lời với pha dứt điểm của Gabriel Barbosa buộc Alisson Becker phải trổ tài cứu thua.

Hết 90 phút thi đấu chính thức, cả 2 CLB bước vào thi đấu hiệp phụ để tìm ra kẻ bại trận. Phút 99, Liverpool phản công và từ đường chuyền dài của Henderson cho Mane bị 1 hậu vệ Flamengo cắt bóng hụt.

Mane tỉnh táo đưa bóng cho Firmino từ phía sau băng lên hỗ trợ và anh vượt qua cầu thủ đối phương trước khi sút tung lưới thủ thành Diego Alves ghi bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Pha ghi bàn của Firmino giúp Liverpool vô địch FIFA Club World Cup bằng tỉ số 1-0 duy nhất. Ảnh UEFA

Liverpool giành chức vô địch và khép lại năm 2019 với một sự mãn nguyện lớn chưa từng có dưới thời HLV Jurgen Klopp, đồng thời tiếp nối chuỗi chiến thắng của các đại diện châu Âu tại FIFA Club World Cup lên con số 7.

Còn Chamberlain, mặc dù phải chống 2 cái nạng sau chấn thương nhưng tiền vệ 26 tuổi vẫn quẩy tưng bừng ở trong phòng thay đồ chung vui cùng các đồng đội.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/liverpool-vat-va-thang-flamengo-o-hiep-phu-de-vo-dich-fifa-club-world-cup-2019-95251.html