'Liverpool và Man City đã tạo ra những chuẩn mực mới'

Dwight Yorke thừa nhận cuộc đua vô địch Premier League mùa trước giữa Liverpool và Man City đã tạo ra chuẩn mực mới mà mọi đội bóng phải cố gắng rất nhiều nếu muốn vượt qua.

Có mặt tại Việt Nam trong sự kiện hợp tác, huyền thoại MU Dwight Yorke đã dành nhiều chia sẻ với CĐV và báo giới về tình hình MU trước mùa giải mới cũng như cục diện cuộc đua vô địch Premier League 2019/20.

Dwight Yorke giao lưu với CĐV Việt Nam tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 11/8. Ảnh BTC cung cấp.

Dwight Yorke giao lưu với CĐV Việt Nam tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 11/8. Ảnh BTC cung cấp.

Dù trái tim thuộc về “Quỷ đỏ”, Yorke thừa nhận: “Man City và Liverpool đang đặt ra tiêu chuẩn mới ở Ngoại hạng Anh. Họ khiến người ta thấy muốn chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, thì phải chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Man Utd cũng có hàng công chất lượng không kém. Ở vòng mở màn, Man City có cú hat-trick của Raheem Sterling, còn Liverpool vẫn giữ được những cầu thủ chất lượng. Man Utd phải cố gắng duy trì hàng công tốt đó và thử xem liệu có cạnh tranh được với 2 đội bóng kia không”.

Mùa trước, Liverpool và City đã tạo nên một trong những cuộc đua vô địch kịch tính nhất lịch sử. Man City kết thúc mùa giải với 98 điểm, còn Liverpool có 97 điểm. Dù là đội á quân, điểm số của Liverpool cao hơn phần lớn nhà vô địch trong quá khứ. Đội bóng vùng Merseyside cũng là nhà vô địch Champions League mùa trước sau chiến thắng trước Tottenham.

Đối mặt với những thử thách ấy, Yorke cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer cần thêm thời gian. Cựu tiền đạo MU phân tích: “Các bạn biết anh ấy (Solskjaer - PV) vẫn là người mới ở vị trí này, HLV trưởng CLB Manchester United. Đó là công việc khó khăn.

Tôi cảm thấy anh ấy đã khiến cho các cầu thủ muốn nghe và chơi bóng vì anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy có thể làm gì đó để giúp Man Utd cạnh tranh cho danh hiệu vô địch giống như những gì Man City hay Liverpool đã có vài mùa gần đây”, Yorke nhận định.

Man City (áo xanh) và Liverpool vẫn là 2 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League mùa này. Ảnh: Getty.

Cả Yorke và Solskjaer đã cùng MU giành cú ăn 3 lịch sử. Đấy là lý do khiến Yorke đặt niềm tin vào đồng nghiệp. Huyền thoại 47 tuổi cũng khen ngợi chữ ký mới mang tên Harry Maguire đồng thời cho rằng Marcus Rashford hay các tài năng trẻ có thể là tương lai của CLB.

Tối 11/8, Yorke sẽ góp mặt trong buổi bình luận truyền hình ở Việt Nam với vai trò khách mời. Anh đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 9/8 và tham gia nhiều sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội.

MU kém Chelsea về độ chịu chi trên thị trường chuyển nhượng Trong lịch sử Premier League, đội chủ sân Stamford Bridge đã chi tổng cộng hơn 1,7 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng, nhiều hơn Man Utd khoảng 350 triệu bảng.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/liverpool-va-man-city-da-tao-ra-nhung-chuan-muc-moi-post977342.html