Liverpool và đẳng cấp mua sắm khác biệt so với MU

Khi Liverpool mua Darwin Nunez với giá 100 triệu euro, những phát biểu của Jurgen Klopp về Paul Pogba lập tức bị đào xới lại. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa 'The Kop' và MU.

Để chuẩn bị cho sự ra đi của Sadio Mane, Liverpool hoàn tất chữ ký của Nunez. Thương vụ này tiêu tốn của đội chủ sân Anfield 100 triệu euro, theo xác nhận từ phía Benfica. CĐV Man Utd lập tức có ý chế giễu HLV Jurgen Klopp.

Năm 2016, Klopp phản đối việc "Quỷ đỏ" ký hợp đồng Paul Pogba với giá kỷ lục 89 triệu bảng. Điều này mở ra một kỷ nguyên giá cầu thủ tăng đến mức chóng mặt. Tuy nhiên, "The Kop" vẫn có sự khác biệt so với Man Utd hay những đối thủ khác khi chiêu mộ thành công Nunez.

 Tân binh đắt giá nhất lịch sử Liverpool.

Tân binh đắt giá nhất lịch sử Liverpool.

Tuyên bố của Klopp

Trở lại thời điểm Man Utd hoàn tất hợp đồng của Pogba, Klopp khẳng định: "Nếu bạn mua một cầu thủ với giá 100 triệu bảng và anh ta chấn thương, thì mọi thứ coi như mất hết. Với số tiền đó, tôi sẽ làm được nhiều chuyện khác. Đến ngày mà mỗi cầu thủ có giá 100 triệu bảng, khi đó có lẽ tôi không còn làm HLV nữa".

"Bóng đá là trò chơi tập thể", Klopp tiếp tục. "Đó là cách cầu thủ trên sân và ban huấn luyện thấu hiểu nhau. Bạn luôn muốn mang về những gì tốt nhất, nhưng xây dựng một tập thể thành công là điều cần thiết trong môn thể thao này".

Kể từ đó, Liverpool liên tục thực hiện những thương vụ có giá từ 50 triệu bảng trở lên. Họ mang về các bản hợp đồng đắt giá như Alisson, Naby Keita và Virgil van Dijk trong thời gian ngắn. Kết quả là những lời phát biểu của Klopp năm xưa giờ trở thành trò cười đối với giới mộ điệu.

Tuy nhiên, cần biết rằng Liverpool có một chiến lược mua sắm hiệu quả. HLV Klopp bổ sung những cầu thủ phù hợp để phục vụ lối chơi của đội bóng. Ông luôn biết cách làm mới đội hình và gần đây, bản hợp đồng Luis Diaz là minh chứng.

Liverpool không chỉ có việc mua sắm điên cuồng, họ còn biết tạo ra sự cân bằng thông qua việc bán cầu thủ. Liverpool đàm phán khoản phí trả trước 106 triệu bảng và 36 triệu bảng đính kèm thời điểm Philippe Coutinho gia nhập Barcelona vào tháng 01/2018. Thương vụ này mở đường để HLV Klopp thực hiện những bản hợp đồng mới quan trọng cho đội bóng.

Họ mang về Van Djik ngay cùng kỳ chuyển nhượng và sự khác biệt mà trung vệ người Hà Lan tạo ra là vô giá. Tiếp theo là các thương vụ mua Alisson, Fabinho và Keita vào mùa hè kế tiếp với tổng giá trị khoảng 160 triệu bảng. Có thể thấy, "The Kop" có rủng rỉnh tiền mua sắm nhờ việc bán Coutinho.

Klopp từng phản đối việc bán Pogba.

Đẳng cấp khác biệt của Liverpool

Sau khi chi đậm để nâng cấp đội hình ở nhiều vị trí, Klopp giải thích lý do Liverpool phải thay đổi để phù hợp với xu hướng thời đại. Ông cho hay: "Liverpool là CLB đầy tham vọng và nếu không chi số tiền như những đội bóng khác, chúng tôi không thể cạnh tranh. Ai cũng đều vung tiền, vì vậy chúng tôi cũng phải làm như vậy".

HLV người Đức kết luận: "Thị trường thay đổi nhiều hơn tôi mong đợi. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lập trường của mình về vụ chuyển nhượng Pogba. Có thể ý của tôi bị truyền tải sai khi được thông dịch. Nhưng nếu thế giới này đạt đến một thời điểm mà chỉ có tiền chứ không phải bóng đá, thì tôi sẽ rời đi. Tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy".

Hai đội bóng thành Manchester không thiếu những hợp đồng bom tấn. Thế nhưng, họ thường ít khi thu về lợi nhuận từ việc đẩy đi cầu thủ. Mùa hè năm ngoái, Man Utd đón Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane về Old Trafford. Trong khi Daniel James là sự ra đi đáng chú ý nhất, với giá 24 triệu bảng chuyển sang Leeds United. Kết quả là "Quỷ đỏ" kết thúc phiên chợ hè với số tiền chuyển nhượng âm khoảng 107 triệu bảng.

Trong khi đó, Man City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử nước Anh phá vỡ mốc 100 triệu bảng chỉ với một hợp đồng của Jack Grealish. Ở chiều hướng ngược lại, Angelino, Jack Harrison và Lukas Nmecha mang về khoản lợi nhuận 38 triệu bảng khi bị "The Citizens" bán đứt.

Cũng trong giai đoạn này, Ibrahima Konate là sự bổ sung duy nhất của Liverpool với giá 36 triệu bảng. Dù vậy, họ lấp đầy số tiền này bằng cách đẩy đi lần lượt Harry Wilson, Marko Grujic, Taiwo Awoniyi và Xherdan Shaqiri. Kế hoạch tương tự dành cho Nunez khi số tiền bán Alex Oxlade-Chamberlain, Nat Phillips, Neco Williams, Sadio Mane và Takumi Minamino có thể bù đắp khoản chi đắt nhất lịch sử CLB trong mùa hè năm nay.

Kể từ đầu mùa giải 2017/18, không đội bóng nào ở Premier League có mức chi tiêu ròng (tổng chi trừ tổng thu - PV) cao hơn Man Utd (479,04 triệu bảng) và Man City (424,81 triệu bảng). Liverpool đứng ở vị trí thứ 9 (199 triệu bảng), thấp hơn cả Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Everton và Newcastle United.

Điều đó cho thấy Liverpool hoạt động hiệu quả thế nào trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời đủ khả năng duy trì việc cạnh tranh danh hiệu. Rõ ràng có sự khác biệt rất lớn giữa Liverpool so với các đối thủ hàng đầu ở Premier League. Chắc hẳn nhiều đội bóng sẽ phải học hỏi "The Kop" về cách mua sắm như vậy.

Khả năng đánh đầu của Darwin Nunez Truyền thông Anh cho biết mục tiêu chuyển nhượng của Man United được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Liverpool, sau những trao đổi riêng với HLV Jurgen Klopp.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liverpool-va-dang-cap-mua-sam-khac-biet-so-voi-mu-post1326329.html