Liverpool và Chelsea được đối thủ 'tặng quà', Man City thắng dễ

Ở lượt trận thuộc vòng 7 Premier League 2019-2020 diễn ra đêm 28-9, cả Liverpool và Chelsea đã được đối thủ 'tặng quà' để giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, đương kim vô địch Man City cũng có chiến thắng dễ dàng trong chuyến làm khách của Everton để tiếp tục bám đuổi The Kop trên bảng xếp hạng.

 Liverpool lần đầu giành chiến thắng trên sân của Sheffield United ở kỷ nguyên Premier League. Ảnh: Reuters

Liverpool lần đầu giành chiến thắng trên sân của Sheffield United ở kỷ nguyên Premier League. Ảnh: Reuters

Sau chuỗi 6 trận toàn thắng ở mùa giải năm nay, Liverpool tự tin bước vào chuyến làm khách sân Bramall Lane của tân binh Sheffield United. Đây là 1 trong 3 sân vận động mà Liverpool chưa từng được “ca khúc khải hoàn” trong kỷ nguyên Premier League. Do vậy, mục tiêu của huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng các học trò không có gì khác là giành trọn 3 điểm để “phá dớp”. Nhưng toan tính của The Kopp bị thử thách bởi đội chủ nhà Sheffield United chơi phòng ngự phản công chủ động.

Dù lép vế hoàn toàn trong khả năng kiểm soát bóng nhưng chính đội chủ sân Bramall Lane lại là những người có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn về phía khung thành của Liverpool trong những phút đầu. Phải đến phút 34, đội khách mới tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên, tiếc rằng Sadio Mane dứt điểm hụt trong khi đã đối mặt với thủ môn Dean Henderson. Đến phút 43, Sadio Mane lại khiến các cổ động viên của The Kopp tiếc nuối khi đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn bị Sheffield United làm khó với lối đá phòng ngự chặt chẽ khó chịu. Các cổ động viên Liverpool đã có phen thót tim khi thủ môn Adrian phải bay người hết cỡ để cản phá cú dứt điểm từ xa đầy bất ngờ của Oliver Norwood. Trong thế trận bất lợi, Liverpool bỗng dưng nhận được món quà từ “trên trời rơi xuống” khi thủ môn Dean Henderson của Sheffield United mắc sai lầm. Từ cú đá bên ngoài vùng cấm của Georginio Wijnaldum ở phút 70, thủ thành Dean Henderson đã ôm gọn bóng nhưng bất ngờ bóng lọt háng trôi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt trên sân.

Sau bàn thua, Sheffield United dồn lên tấn công nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà không thành công. Ở phía bên kia chiến tuyến, Liverpool có nhiều cơ hội hơn để gia tăng cách biệt, tiếc rằng Origi và Salah đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Mặc dù vậy, với chiến thắng tối thiểu trước Sheffield United, Liverpool nâng mạch trận toàn thắng kể từ đầu mùa lên con số 7 và có trận thắng thứ 16 liên tiếp tại Premier League. The Kopp cũng đã phá cái “dớp” không thắng trên sân của Sheffield United trong kỷ nguyên Premier League.

Willian là người ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea. Ảnh:Getty Images

Cũng như Liverpool, câu lạc bộ Chelsea đã có những bàn thắng đầy may mắn trong trận tiếp đón Brighton&Hove Albion trên sân nhà. Phút 49, trung vệ Webster của Brighton đã mắc sai lầm với pha đỡ bóng thiếu cảm giác. Ngay sau đó, anh đã phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ Jorginho đã bình tĩnh đánh lừa thủ thành Ryan, ghi bàn đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Trước đó, trong suốt 45 phút của hiệp 1, Chelsea dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương nhưng các chân sút của đội chủ sân Stamford Bridge như Abraham, Barkley và Pedro đều không thể tận dụng thành công cơ hội tạo ra.

Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Chelsea đã tạo ra một thế trận tốt hơn hẳn. Khi Brighton&Hove Albion buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số đã giúp The Blues tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ những pha phản công. Liên tiếp ở các phút 51 và 61, Barkley và Abraham có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cả 2 đều không thể đánh bại thủ thành Ryan. Sau hàng loạt nỗ lực, The Blues có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 76 khi tân binh Hudson-Odoi có đường kiến tạo để Willian dứt điểm tung lưới đội khách. Đây cũng là bàn thắng có phần may mắn của Chelsea khi bóng đã đập chân hậu vệ Brighton đổi hướng khiến thủ thành Ryan không thể cản phá ở góc gần.

Chiến thắng 2-0 trước Brighton&Hove Albion đã mang lại niềm vui lớn cho huấn luyện viên Frank Lampard khi vị cựu danh thủ người Anh có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở Premier League mùa này. Quan trọng hơn, sau 7 vòng đấu, The Blues đã có trận đầu tiên giữ sạch lưới.

Man City tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với Liverpool sau chiến thắng trên sân của Everton. Ảnh: PA

Ở trận đấu muộn nhất lượt trận đêm ngày 28-9, đương kim vô địch Man City có chiến thắng dễ dàng trước Everton. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Man Xanh là những người đã chủ động đẩy cao thế trận tấn công ngay từ đầu. Phút 24, nhà đương kim vô địch có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau tình huống đánh đầu cận thành của Gabriel Jesus. Sau bàn thua, Everton đẩy cao đội hình chơi đôi công hấp dẫn với đội khách và phút 33, Coleman lợi dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm Man City để bấm bóng cho Dominic Calvert-Lewin đánh đầu vào lưới trống, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Everton.

Trong hiệp 2, Man City tiếp tục tràn lên dồn ép Everton, phút 71, nhà đương kim vô địch đã tìm được bàn thắng thứ hai sau cú đá phạt đẹp mắt của Mahrez. Everton lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Phút 79, Yerry Mina có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Ederson. Mải mê tìm bàn gỡ, Everton trả giá đắt ở phút 84. Thủ môn Pickford chỉ cản được cú sút của Aguero, nhưng bất lực khi Sterling đá bồi sau đó để ấn định thắng lợi 3-1 cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Kết quả các trận đấu vòng 7 Premier League lượt trận tối 28-9:

Sheffield United 0-1 Liverpool; Aston Villa 2-2 Burnley; Bournemouth 2-2 West Ham; Chelsea 2-0 Brighton; Crystal Palace 2-0 Norwich City; Tottenham 2-1 Southampton; Wolverhampton 2-0 Watford; Everton 1-3 Man City

Thắng trận này, Man City tiếp tục bám đuổi Liverpool trên bảng xếp hạng với 5 điểm ít hơn. Giữa tuần tới, họ sẽ tiếp đón Dinamo Zagreb ở Champions League trước khi gặp Woles ở vòng 8 Premier League.

Ở những trận đấu còn lại, cả Aston Villa và Bournemouth đều chỉ có được 1 điểm khi để các đối thủ cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Crystal Palace, Tottenham và Wolverhampton lại tận dụng thành công lợi thế thi đấu trên sân nhà để giành được 3 điểm trước đối thủ. Đêm nay (29-9), Leicester City có trận tiếp đón Newcastle trên sân nhà, trong khi đó trận đấu giữa Man United và Arsenal trên sân Old Trafford là trận đấu muộn nhất vòng 7 Premier League khi diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mai (1-10).

Lịch thi đấu các trận còn lại vòng 7 Premier League:

Ngày 29-9: 22 giờ 30 Leicester City - Newcastle

Ngày 1-10: 02 giờ 00 Man United - Arsenal

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/liverpool-va-chelsea-duoc-doi-thu-tang-qua-man-city-thang-de/