Liverpool trói chân thành công người hùng Champions League

Tiền đạo Divock Origi đã chính thức cam kết tương lai cùng Liverpool, sau khi nhận thấy ở phía trước là một tương lai đầy hứa hẹn.

Divock Origi và hành trình đáng nhớ ở Champions League mùa qua. Ảnh: Getty Images

Divock Origi và hành trình đáng nhớ ở Champions League mùa qua. Ảnh: Getty Images

Tiến trình thương thảo về hợp đồng mới với tiền đạo 24 tuổi người Bỉ bắt đầu từ mùa giải trước, nhưng chỉ thật sự tiến triển trong mùa hè này. Theo giới quan sát tại Anh, điều Origi thật sự quan tâm không phải là những cải thiện trong đãi ngộ, mà anh chỉ muốn được đảm bảo là một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Jurgen Klopp.

Và những gì Origi mong muốn đã thành hiện thực, đó là những cam kết từ HLV của mình sau những đóng góp tuyệt vời của anh ở mùa qua, đặc biệt trong hành trình đăng quang Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2005. Tài năng người Bỉ chỉ ghi 28 bàn sau 98 trận cho Liverpool kể từ khi gia nhập từ Lille năm 2014, nhưng 3 bàn thắng gần nhất của anh đáng giá “ngàn vàng”. Trong đó, là cú đúp ở bán kết lượt về Champions League giúp Liverpool xoay chuyển cục diện trước Barcelona (thắng 4-0 sau khi đã thua 0-3 ở lượt đi), và anh tiếp tục ghi bàn ở chiến thắng 2-0 trước Tottenham trong trận chung kết.

Divock Origi, người hồi tháng Giêng đã từ chối rời đi theo dạng cho mượn, đã bày tỏ: “Tôi luôn cảm thấy thoải mái ở đây, nơi tôi đã có những bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp. Tôi đã trưởng thành tại CLB này và chỉ muốn tiếp tục hành trình đó. Chúng tôi là tập thể trẻ trung và đầy tiềm năng, đội hình này tràn ngập niềm vui và đó là những điều quan trọng nhất đối với cảm nhận của một cầu thủ”.

Như vậy, Origi là trụ cột mới nhất cam kết tương lai cùng Lữ đoàn đỏ trong một năm qua, gia nhập cạnh Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson. Trong khi đó, nỗ lực giữ chân ngôi sao của Liverpool vẫn đang tiếp tục, sắp tới là 3 cái tên là trung vệ Virgil van Dijk hay Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip và James Milner.

HLV Klopp và Giám đốc thể thao Michael Edwards xem chính sách giữ chân trụ cột, bên cạnh phát triển tài năng trẻ là ưu tiên thay vì tiếp tục chi tiêu lớn. Vì vậy, cho đến lúc này của mùa hè, chuyển động trên thị trường chuyển nhượng của họ chỉ là chiêu mộ 2 tài năng trẻ là tiền vệ Harvey Elliott từ Fulham và trung vệ 17 tuổi người Hà Lan, Sepp van den Berg.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/liverpool-troi-chan-thanh-cong-nguoi-hung-champions-league-604157.html