Liverpool thua đau trước Napoli tại Champions League

Trong một ngày những trụ cột của Liverpool thi đấu dưới sức mình, đại diện ở đấu trường Premier League đã thua đau trước Napoli khi để thủng lưới ở phút 90.

Lorenzo Insigne ghi bàn thắng duy nhất cho Napoli.

Chuyến làm khách Napoli ở lượt trận thứ 2 bảng C tại Champions League, Liverpool đã sử dụng đội hình mạnh nhất trong tay với bộ 3 tiền đạo tấn công gồm: Sadio Mane, Salah và Firmino. Phía bên kia chiến tuyến, chủ nhà Napoli nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 khi Milk và Insigne là những cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công.

Với sự cổ vũ của các cổ động viên nhà có mặt trên sân, đại diện Serie A nhập cuộc đầy tự tin trước Liverpool. Phút thứ 10, Insigne của Napoli đã tung ra cú sút chân trái hiểm hóc về phía khung thành của đội khách. May cho Liverpool là trong tình huống này bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong khi đó, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng các chân sút của Liverpool thi đấu khá rời rạc. Điều đó, khiến đại diện Premier League không tạo ra tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Napoli trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, Napoli tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Alisson. Phút 50, thủ thành của The Kop đã có tình huống xuất sắc cứu thua sau cú dứt điểm của Milik ngoài vòng cấm.

Liverpool có một trận đấu dưới sức.

Dù đang sở hữu thành tích bất bại ở Premier League, nhưng trước Napoli, The Kop thi đấu mờ nhạt. Tình huống nguy hiểm nhất của Liverpool có được trong hiệp đấu là cú dứt điểm chệch cột dọc của Salad ở phút 68. Theo thống kê, đây cũng là lần đầu tiên từ năm 2006, Liverpool không có cú dứt điểm trúng đích nào tại Champions League.

Phía bên kia chiến tuyến, Napoli thi đấu nỗ lực và phút 82 Mertens lại khiến khung thành của Liverpool chao đảo khi có cú dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang.

Những tưởng Liverpool sẽ giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân San Paolo để tiếp tục chuỗi trận thất bại tại Champions League và tạo động lực cho trận đấu với Man City ở Premier League vào cuối tuần thì đúng vào phút 90, sau cú căng ngang khó chịu của Mertens, tiền đạo Insigne đã nhoài người dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đại diện Serie A.

Trận thua trước Napoli ở lượt trận thứ 2 bảng C tại Champions League cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của Liverpool mùa giải năm nay, sau thất bại trước Chelsea ở Cúp Liên đoàn Anh và đây là trận thứ 3 liên tiếp, thầy trò HLV Jurgen Klopp không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường.

Kết quả các trận đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League đêm qua và rạng sáng nay.

Ở trận đấu còn lại tại bảng C, PSG thể hiện sự vượt trội trong trận tiếp đón FK Crvena Zvezda trên sân nhà khi giành thắng lợi với tỷ số như của một set tennis (6-1). Trong trận đấu rạng sáng nay, Neymar đã lập cú hat-trick, những bàn thắng còn lại của PSG được ghi do công của Edinson Cavani, Angel Di Maria và Kylian Mbappe. Bàn thắng duy nhất của FK Crvena Zvezda được ghi do công của Marko Marin.

Sau hai lượt đấu ở bảng C, Napoli đang dẫn đầu với 4 điểm. Tiếp theo là PSG và Liverpool cùng có được 3 điểm. Đội cuối bảng Red Star Belgrade mới chỉ có được 1 điểm.

Đức Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/liverpool-thua-dau-truoc-napoli-tai-champions-league/