Liverpool sẽ 'lật đổ' Man City?

Premier League chuẩn bị bước vào mùa giải mới 2018-2019 sau một kỳ chuyển nhượng, thay quân đổi tướng khá rầm rộ. Có tới sáu đội bóng mạnh có thể tranh giành ngôi vương, tuy nhiên, chỉ có hai đội bóng là 'ứng viên nghiêm túc' cho danh hiệu. Hãy điểm qua lực lượng và sự chuẩn bị của sáu 'ông lớn' để phần nào có thể 'vẽ' lên bức tranh toàn cảnh của Premier League mùa bóng mới.

Ai trong số những gương mặt này sẽ đăng quang mùa tới?

1 - Man City

Đương kim vô địch gần như giữ nguyên đội hình đã làm nên kỷ lục mùa bóng vừa qua, lại được bổ sung tiền vệ có lối chơi kỹ thuật, sáng tạo là R. Mahrez. Có thêm cầu thủ hay nhất đến từ Licester, uy lực tấn công của Man City càng thêm mạnh mẽ. Duy nhất sự “mất mát” của Man City là trường hợp ra đi của Y. Toure, nhưng cầu thủ này đã 35 tuổi, không còn đóng góp được nhiều cho sơ đồ chiến thuật của HLV P. Guardiola.

Man City hiện có đội hình mạnh đều ở các tuyến và lực lượng dự bị hùng hậu. Ngôi sao sáng của Man City De Bruyne tiếp tục là nguồn cảm hứng của cả đội. Tỏa sáng trong mầu áo đội tuyển Bỉ ở World Cup 2018, De Bruyne ngày càng hoàn thiện và là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay.

Không nghi ngờ gì, HLV P. Guardiola là một trong số ít huấn luyện viên được đánh giá là giỏi nhất thế giới. Man City dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha này đã trở thành một “thế lực” bóng đá ở Anh và châu Âu.

Dự đoán: Man City sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

2 - Man United

Đội á quân được bổ sung cái tên khá sáng giá là Fred. Sự ra đi của D. Blind không ảnh hưởng gì đến sự chắc chắn của Man United. Thầy trò HLV J. Mourinho tiếp tục đứng trước thách thức ở Premier League và Champions League. Dường như nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn chưa định hình được lối chơi cũng như có quyền tự quyết việc chuyển nhượng cầu thủ ở Man United. Đặc biệt, J. Mourinho vẫn chưa có cách để khai thác khả năng của P. Pogba. Nếu như P. Pogba chơi cho Man United hay như anh chơi cho đội tuyển Pháp, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã có thể có vị trí khác.

Áp lực giành danh hiệu đang đè nặng lên J. Mourinho ở mùa bóng thứ ba với Man United. Có vẻ đã có sự “rạn nứt” giữa Mourinho với ban lãnh đạo câu lạc bộ, thậm chí với một vài cầu thủ. “Người đặc biệt” thậm chí còn bị dư luận xếp vào danh sách có thể bị sa thải nếu có bước khởi đầu kém cỏi mùa bóng mới.

Dự đoán: Man United tiếp tục về nhì. Với đội hình nhiều ngôi sao hàng đầu, đây không phải là nhiệm vụ quá khả năng của “Quỷ đỏ”.

3 - Tottenham

Đến nay vẫn “đóng băng” trong kỳ chuyển nhượng, Tottenham không mua không bán, trong khi những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng lại ra đi, trong đó có tiền đạo 18 tuổi R. Griffiths – cầu thủ ghi 33 bàn ở các giải trẻ trong nước mùa bóng vừa qua, sang Lyon. Tài năng trẻ khác là K. Bennetts thì được bán cho B. Monchengladbach (Đức).

Với thực lực hiện nay, Tottenham khó lòng hy vọng “lật đổ” được Man City và mục tiêu nằm trong tốp 4 là vừa sức thầy trò M. Pochettino. Chân sút H. Kane vẫn được trông đợi là “máy ghi bàn” của “Gà trống” mùa này. Nếu duy trì khả năng ghi hơn 30 bàn thắng, Kane sẽ giúp Tottenham duy trì được vị trí tham dự Champions League.

Giới chuyên môn khá ngạc nhiên về trường hợp của HLV M. Pochettino. Vị HLV người Argentina này dường như được ban lãnh đạo tin tưởng tuyệt đối (với hợp đồng mới 5 năm) dù ông không mang về danh hiệu cho Tottenham trong những năm qua (và có thể là vài năm tới). Nhưng nếu xem xét kỹ thì đây là động thái hoàn toàn hợp lý khi mà chẳng cần tốn kém mua cầu thủ, Pochettino vẫn dẫn dắt đội bóng vững vàng đứng trong hàng ngũ những “đại gia” của bóng đá Anh.

Dự đoán: Đứng thứ tư. Có lẽ Tottenham sẽ tụt một bậc so với mùa trước bởi các đối thủ được tăng cường lực lượng khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đội bóng bắc London này có sự ổn định và xứng đáng đứng trong tốp 4.

4 - Liverpool

Đội bóng thành phố cảng được bổ sung lực lượng mạnh mẽ trong mùa hè vừa qua, nhất là vị trí thủ môn với Alisson đến từ AS Roma (65 triệu bảng). Hai tân binh là Keita và Fabinho sẽ tăng cường khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ Liverpool, trong khi bộ ba Mane, Firmino và Salah vẫn cực kỳ lợi hại. Mất mát lớn nhất của Liverpool là chấn thương cả mùa của tiền vệ đang chơi rất lên chân Alex Oxlade-Chamberlain.

Liverpool chính là đối thủ lớn nhất của Man City mùa bóng mới. Mùa bóng trước, chỉ có Liverpool là đội bóng liên tiếp đánh bại Man City ở cả Premier League lẫn Champions League. Chắc chắn, HLV P. Guardiola cũng “ngại” nhất khi phải đối đầu với người đồng nghiệp phía Liverpool – J. Klopp.

M. Salah chính là cái tên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng với danh hiệu “Giày vàng” mùa trước. Chấn thương vai đã hoàn toàn bình phục, Salah cùng với Mane, Firmino… sẽ lại làm nên những trận “cuồng phong” trên sân cỏ nước Anh và châu Âu.

Dù chưa mang lại danh hiệu cho Liverpool, nhưng HLV J. Klopp vẫn được tin tưởng bởi chiến thuật và phong cách mà ông mang lại cho đội bóng thành phố cảng. Hiện tại, Liverpool có đội hình mạnh đồng đều và chiều sâu ở các tuyến và gần như không có điểm yếu. Cơ hội đang ở trong tầm tay của Liverpool.

Dự đoán : Liverpool vô địch. Nếu như khắc phục được điểm yếu ở vị trí thủ môn, Liverpool hoàn toàn có thể đăng quang.

5 - Chelsea

HLV A. Conte đã ra đi và người thay thế là M. Sarri cùng sự bổ sung tiền vệ Jorginho – cầu thủ có lối chơi sáng tạo phù hợp với triết lý bóng đá của Sarri. Dù chưa bán những ngôi sao lớn, nhưng Chelsea vẫn có thể mất E. Hazard và T. Courtois trước sự “dòm ngó” của Real Madrid.

Lãnh đạo của Chelsea chắc chắn sẽ không chấp nhận đội bóng của họ không được dự Champions League lần thứ ba trong bốn năm qua. HLV M. Sarri sẽ được đánh giá ở vị trí và phong cách mà Chelsea đạt được ở Premier League chứ không phải ở các giải đấu khác (như Europa League hay FA và League Cup).

Tân binh Jorinho được kỳ vọng sẽ “cầm chịnh” lối chơi của Chelsea bởi sự sáng tạo của anh phù hợp với phong cách của Sarri. Cựu HLV của Napoli này được chính ông chủ Abramovic bổ nhiệm (chủ yếu vì triết lý bóng đá chứ không phải vì thành tích) và sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của mình.

Dự đoán: Đứng thứ ba.

6 - Arsenal

Arsenal của tân HLV U. Emery mua sắm khá rầm rộ, trong đó cái tên L. Torreira được cho chú ý nhiều nhất. L. Torreira sẽ chơi ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Cổ động viên Arsenal có lẽ tiếc nhất là sự ra đi của J. Wilshere, nhưng cầu thủ người Anh này không nằm trong kế hoạch của Emery.

Mục tiêu chính của Arsenal là trở lại tốp 4, dự Champions League. Sẽ là không thực tế nếu nói rằng, Arsenal có thể tranh chấp ngôi vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Emery bởi “pháo thủ” còn kém Man City và Liverpool khá nhiều.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục được trông đợi sẽ ghi nhiều bàn thắng cho Arsenal, trong khi hàng phòng ngự vẫn chưa mang lại sự yên tâm.

Sau loạt trận giao hữu khá thành công, tân HLV Emery đã mang lại làn gió mới về lối chơi và tinh thần cho đội chủ sân Emirates nhưng cũng đứng trước áp lực khá lớn. Nếu ông không cải thiện được vị trí thứ 6 mùa bóng trước, ban lãnh đạo Arsenal có thể sẽ chuẩn bị tìm người khác.

Dự đoán: Arsenal về đích thứ 4.

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37255002-liverpool-se-%E2%80%9Clat-do%E2%80%9D-man-city.html