Liverpool phô diễn sức mạnh hủy diệt trước Crystal Palace

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã thể hiện sức mạnh hủy diệt trước Crystal Palace qua đó chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu này, HLV Jurgen Klopp thực hiện 3 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với trận gặp Tottenham. Đáng chú ý là tiền đạo người Nhật Bản - Takumi Minamino đá chính thay cho Mohamed Salah.

Sức mạnh của The Kop đã được thể hiện chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Từ quả tạt của Alexander-Arnold, Mane xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi chuyền bóng cho Minamino.

Tiền đạo người Nhật Bản dễ dàng sút tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của anh tại Premier League.

Sau bàn thua tinh thần của các cầu thủ Crystal Palace đã xuống rõ rệt, họ để thua thêm 2 bàn nữa trước khi hiệp 1 kết thúc.

Phút 35, Sadio Mane xoay người dứt điểm đẳng cấp dù bị mất đà do va chạm với Nathaniel Clyne. Phút 44, Andrew Robertson tung ra quả tạt ngoạn mục để Roberto Firmino dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Liverpool áp đảo hoàn toàn trước các cầu thủ đội chủ nhà.

Phút 52, đội bóng của HLV Klopp đã có bàn thắng thứ 4. Tiền vệ đội trưởng Jordan Henderson là người lập công với một tuyệt phẩm từ ngoài vòng cấm sau khi nhận đường chuyền của Alexander-Arnold.

Đến lúc này, HLV Jurgen Klopp mới tung Salah vào sân để thay thế cho Mane. Phút 68, ngôi sao người Ai Cập tung đường chuyền đầy sáng tạo để Roberto Firmino thoát xuống hạ gục thủ môn Vicente Guaita trong pha đối mặt.

Trước khi trận đấu kết thúc, Salah ghi dấu ấn của mình với 2 pha lập công ở các phút 81 và 84 để ấn định chiến thắng hủy diệt 7-0 cho Liverpool.

Đè bẹp Crystal Palace, Liverpool giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League , đồng thời tạo ra khoảng cách 6 điểm với Tottenham trong cuộc đua vô địch.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/liverpool-pho-dien-suc-manh-huy-diet-truoc-crystal-palace-221368.html