Liverpool nhận trận thua tệ chưa từng thấy trong 35 năm

Sau thất bại 0-3 trước Watford rạng sáng 1/3 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Juergen Klopp tái hiện thành tích đáng quên của Man United cách đây 35 năm.

Liverpool chỉ phải đối đầu Watford, CLB đang gồng mình trong cuộc chiến trụ hạng mùa này. Dẫu vậy, sự xuất sắc của các cầu thủ Watford trong tâm thế không còn gì để mất đã làm nên chuyện. Theo Opta, trận thua của Liverpool là thất bại nặng nề nhất khi một CLB dẫn đầu chạm trán đội trong nhóm trụ hạng kể từ năm 1985.

 Liverpool nhận 3 bàn thua choáng váng trong hiệp 2. Ảnh: Getty.

Liverpool nhận 3 bàn thua choáng váng trong hiệp 2. Ảnh: Getty.

CLB gần nhất có thành tích tệ như Liverpool là Man United. Ngày 23/11/1985, MU bất ngờ thua Leicester City 0-3. Sau 2 năm, “The Kop” mới nhận trận thua với cách biệt lớn hơn 2 bàn. Hồi tháng 3/2018, Liverpool thua MU 0-2 trên sân Old Trafford. Liverpool đã nếm mùi thất bại sau 44 trận và thành tích này đã gây chấn động.

Huyền thoại Lineker dùng từ “khó tin” khi xem Watford hạ gục Liverpool. Daily Mail gọi đây là cú sốc, bởi Man City, Tottenham, MU, Chelsea và Leicester City đã bất lực trong việc đánh bại Liverpool. Watford là CLB đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2019/20 giải mã được Liverpool. Họ mất ngôi sao sáng nhất Deulofeu từ hiệp một vì chấn thương, nhưng bất ngờ thăng hoa trong hiệp 2.

Watford chỉ có 24 điểm sau 27 trận trước khi chạm trán Liverpool. Với chiến thắng khó tin trên sân nhà, “Bầy ong bắp cày” tạm thời thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Trong khi đó, Liverpool vẫn rộng cửa vô địch, nhưng mất cơ hội tái hiện kỳ tích giành cúp vàng Ngoại hạng Anh của Arsenal.

Bàn quyết định giúp Liverpool ngược dòng giành chiến thắng Sadio Mane ghi bàn giúp Liverpool vượt qua West Ham với tỷ số 3-2 trong trận đấu ngày 25/2, qua đó tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Premier League.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/liverpool-nhan-tran-thua-te-chua-tung-thay-trong-35-nam-post1053547.html