Liverpool nhận tin dữ sau trận hòa tai hại trước West Brom

Liverpool bị West Brom cầm chân trong trận đấu trên sân nhà Anfield, vòng 15 giải Ngoại hạng Anh.

Đoàn quân của HLV Klopp nhập cuộc tự tin sau tiếng còi của trọng tài. Liverpool nhanh chóng mở tỉ số ở phút 12 do công của Sadio Mane sau đường chuyền dài của trung vệ Joel Matip.

Sau bàn thua, West Brom chơi phòng ngự số đông, ngăn chặn hầu hết những pha dứt điểm nhờ tài nghệ của thủ môn Sam Johnstone. West Brom chơi kiên nhẫn và bất ngờ có bàn gỡ hòa. Phút 82, Ajayi ghi bàn mang về 1 điểm quý giá cho thầy trò HLV Sam Allardyce trước đội đương kim vô địch.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Klopp của Liverpool tỏ ý không hài lòng về cách chơi của West Brom.

“Tôi không nghĩ có ai muốn chơi như West Brom trong hiệp 1, kiểu 6-4-0 tử thủ. Sang hiệp 2 chúng tôi để họ thoải mái quá và đó là lí do Liverpool chỉ có 1 điểm. West Brom xứng đáng có điểm vì chúng tôi không biết kết thúc trận đấu”, Klopp nói.

Liverpool đã không thể thắng 6 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, bằng cả mùa năm ngoái. HLV Klopp và các học trò cần tránh rơi điểm đáng tiếc nếu muốn bảo vệ danh hiệu vô địch.

Không chỉ đánh rơi điểm, Liverpool còn gặp tổn thất nặng nề nơi hàng thủ. Joel Matip gặp chấn thương háng sau tình huống cản phá, buộc phải rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Rhys Williams đầu hiệp 2. “Matip nói rằng cậu ấy khó chịu ở cơ khép và điều đó không tốt chút nào”, HLV Klopp lo lắng.

Trận đấu với West Brom mới chỉ là lần thứ 8 Matip ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này. Cộng với việc Van Dijk và Joe Gomez chấn thương dài hạn, có lẽ HLV Klopp nên tính đến việc bổ sung vị trí trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Liverpool tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, dù lợi thế của họ trước Everton lúc này chỉ là 3 điểm. Lữ đoàn đỏ sẽ chơi trận đấu cuối cùng của năm 2020 với Newcastle tại St James 'Park vào ngày 31/12.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/liverpool-nhan-tin-du-sau-tran-hoa-tai-hai-truoc-west-brom-1770402.tpo