Liverpool mùa 2019/20: Tiệm cận sự hoàn hảo

Ổn định vượt trội, tấn công những kỷ lục

Liverpool bước vào mùa bóng 2019/20 với tư cách nhà ĐKVĐ Champions League. Tuy nhiên trong mắt giới chuyên môn, họ chưa bao giờ được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Cũng không có quá nhiều người tin rằng Liverpool sẽ lật đổ được sự thống trị của Man City ở thời điểm mùa bóng 2019/20 mới khởi tranh.

Ngay cả khi mùa giải đã diễn ra được 1/3 chặng đường, khi Man xanh liên tục vấp ngã còn Liverpool bắt đầu tạo ra khoảng cách đáng kể với đối thủ số 1 (hơn 8 điểm sau 13 vòng đầu), thì người ta vẫn nhìn về The Reds với ánh mắt ngờ vực. Thậm chí, không ít người tin rằng trước sau gì Liverpool cũng sa sút và sớm muộn gì Man City cũng vươn lên nhờ chiều sâu lực lượng vượt trội. Trong những phát biểu của Juergen Klopp, hay bất kỳ ngôi sao nào khác của Liverpool ở giai đoạn này, cũng dễ nhận ra sự thận trọng. “Chúng tôi không cảm nhận hay nghĩ tới chức vô địch. Đó không phải chủ đề chúng tôi hứng thú lúc này”, Klopp nói sau chiến thắng 4-0 trước Leicester ở ngày Boxing day.

Phải tới khi khép lại tháng 1/2020 với cách biệt… 19 điểm so với Man City, những người Liverpool mới bắt đầu tự tin nói về chức vô địch Premier League, tự tin nghĩ rằng chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đó là chiến quả xứng đáng cho The Reds mùa này. Bởi không đội bóng nào cho thấy được sức mạnh vượt trội và sự ổn định khủng khiếp như Liverpool. Sau 27 vòng đầu, Liverpool thắng tới 26 trận và chỉ 1 lần mất điểm là trận hòa 1-1 với M.U tại Old Trafford. Cũng trong thời gian này, nhà ĐKVĐ Premier League, Man City đã nhận tới 6 thất bại.

Các cầu thủ Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Premier League 2 chiến thắng nữa.

Các cầu thủ Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Premier League 2 chiến thắng nữa.

Đây là mùa giải mà The Reds nghiền nát mọi đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch, như cách họ hạ gục Man City, Leicester, Chelsea… Đây cũng là mùa giải mà Liverpool thường xuyên dễ dàng chinh phục những đối thủ yếu hơn, thứ vốn vẫn là điểm yếu của họ trong các mùa bóng trước với Klopp. Đây cũng là mùa giải mà The Reds biết thắng cả những trận đấu mà họ chơi không hay hơn đối phương (trận thắng Sheffield United 1-0 vòng 7). Và đây cũng là mùa giải mà Liverpool luôn biết vượt lên giành chiến thắng ở những thời điểm nhạy cảm, như khi họ ngược dòng hạ Aston Villa 2-1 ở vòng 11 nhờ 2 bàn thắng trong 5 phút cuối trận, hay như khi họ hạ Crystal Palace 2-1 ở vòng 13 cũng nhờ bàn ở phút 85 của Roberto Firmino.

Tóm lại, Liverpool hội tụ đủ mọi yếu tố. Họ vừa hay, vừa may và Premier League 2019/20 gần như là mùa giải hoàn hảo với đội chủ sân Anfield. Thế nên họ chỉ còn cách chức vô địch đúng 2 trận thắng nữa.

Và Liverpool cũng đang trên đường chinh phục hàng loạt kỷ lục phía trước, cho dù đã vuột mất kỷ lục bất bại cả mùa. Hiện tại, thầy trò Klopp vẫn có thể lập kỷ lục thắng nhiều trận nhất trong một mùa (hiện là 32 trận của Man City 2017/18, 2018/19), kỷ lục thắng nhiều trận sân khách nhất một mùa (hiện là 16 trận của Man City 2017/18), kỷ lục thắng nhiều trận sân nhà nhất một mùa (hiện là 18 trận của Chelsea 2005/06, M.U 2010/11 và Man City 2011/12, 2018/19). Đó hoàn toàn là những mục tiêu trong tầm tay Liverpool với phong độ hủy diệt của họ.

Không có gì là hoàn hảo

The Reds đã chơi cực hay. Nhưng Liverpool vẫn thiếu một chút nữa để mùa giải trở thành hoàn hảo. Đầu tiên là sự nuối tiếc khi hụt bước từ sớm ở những giải đấu cúp. Thầy trò Klopp đã bị loại ở FA Cup, Cúp Liên đoàn và mới nhất là Champions League. Nếu FA Cup, Cúp Liên đoàn là 2 giải đấu mà Klopp không đặt nhiều mục tiêu và bị loại sớm cũng không ảnh hưởng gì, thì việc trở thành nhà cựu vương Champions League ngay từ vòng 1/8 là sự tiếc nuối cực lớn. Đặc biệt, Liverpool lẽ ra xứng đáng đi sâu hơn ở Champions League mùa này sau những gì họ thể hiện ở trận lượt về với Atletico Madrid.

Mùa giải cũng kém thể hoàn hảo đi bởi Premier League bị hoãn. Cho dù lịch thi đấu đã được đẩy lùi xuống ngày 30/4 nhưng không ai dám chắc chắn tới ngày đó, các trận đấu có thể diễn ra bình thường bởi sự phức tạp của đại dịch Covid-19. Nguy cơ mùa giải bị hủy bỏ vẫn treo lơ lửng và đồng nghĩa với việc Liverpool vẫn có nguy cơ mất chức vô địch mười mươi của họ.

Dĩ nhiên, chẳng ai muốn điều này xảy ra, ngay cả những CĐV trung lập. Bởi sau những gì đã thể hiện, Liverpool xứng đáng có chức vô địch nước Anh đầu tiên sau 30 năm chờ đợi…

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/liverpool-mua-201920-tiem-can-su-hoan-hao-2475638/