Liverpool - MU: Đại chiến quyết định ngôi vương lượt đi

Vòng 19 Premier League, Liverpool và MU sẽ dốc toàn lực để đá trận quyết định nhằm khẳng định ai là nhà vô địch lượt đi mùa giải năm nay.

Trận cầu tâm điểm vòng 19 Premier League là trận Derby nước Anh giữa Liverpool và MU trên sân nhà Anfield. Trận đấu này đã khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực trong suốt tuần qua bởi tính chất quan trọng của nó.

Derby nước Anh giữa Liverpool và Man. United không chỉ khẳng định vị thế ai là đội bóng mạnh nhất xứ sương mù, mà trận đấu này còn quyết định vị trí đầu bảng của Liverpool và Man. United.

Đến thời điểm hiện tại, Man. United đang đứng đầu bảng với 36 điểm hơn ĐKVĐ Liverpool 3 điểm. Tuy nhiên nếu Liverpool giành chiến thắng trước thầy trò Solskjaer, thì chắc chắn ngồi đầu sẽ trở về tay của “Lữ Đoàn Đỏ”, bởi hiện tại hiệu số bàn thắng của Liverpool đang cao hơn MU với +16 còn MU hiện đang là +10.

Liverpool đang có lợi thế sân nhà và cả ba lần gần nhất đá tại Anfield, "The Kop" đều bất bại trước MU. Ảnh: EPA.

Liverpool đang có lợi thế sân nhà và cả ba lần gần nhất đá tại Anfield, "The Kop" đều bất bại trước MU. Ảnh: EPA.

Trong trận đấu với MU, Juren Klopp sẽ có trận đấu thứ 200 trong sự nghiệp của mình tại Premier League. Xét về thành tích đối đầu với Solskjaer, HLV Jurgen Klopp hiện cũng đang chiếm ưu thế hơn khi trong ba lần gặp nhau Klopp đều bất bại trước Solsa với 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

Bên cạnh đó thành tích đối đầu giữa Liverpool và MU cũng đang có lợi thế nghiêng về “Lữ Đoàn Đỏ”, bởi trong 9 lần đối đầu gần nhất Liverpool giành 3 chiến thắng còn lại là 5 trận hòa và chỉ để thua có 1 trận. Ngoài ra xét riêng tại khuôn khổ Premier League, Liverpool cũng đang có lợi thế hơn mỗi khi được đá tại sân nhà, “The Kop” đã giành 2 chiến thắng trong 3 lần gần nhất tiếp đón MU tại Anfiled.

Hàng thủ Liverpool nên dè chừng Rashford, bởi tiền đạo này đang thứ tư trong top cầu thủ MU hay "xé lưới" Liverpool. Ảnh: Shutterstock.

Mọi số liệu đều đang nghiêng về Liverpool, nhưng NHM của “The Kop” cũng nên cẩn thận vì tình hình lực lượng cũng là yếu tố quyết định thành bại của cả hai đội trong trận đại chiến này.

Hiện tại, hàng thủ của Liverpool đang đặt dấu hỏi bởi trung vệ Joel Matip còn phải hoàn thành bài kiểm tra thể lực mới có thể rút ra kết luận có được thi đấu hay không. Trong khi đó, tiền vệ Naby Keita chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong trận đại chiến này do dính chấn thương cơ bắp.

Dù hay mất điểm trước đội bóng nhỏ, nhưng khi đá với các "ông lớn" như Chelsea, Man. City... thì Liverpool thi đấu rất hay. Ảnh: PA.

Còn về phía MU, đội bóng của Solsa cũng đang gặp khó về mặt lực lượng khi “bão” chấn thương lại quét qua ngay đúng thời điểm quan trọng này. Trung vệ Lindelof đã bỏ lỡ trận đấu với Burnley, còn Martial và Matic lại dính chấn thương trong trận đấu đó khiến tình hình lực lượng của MU thêm căng thẳng.

Tuy nhiên MU lại đang sở hữu chân sút rất biết ghi bàn vào lưới của Liverpool là Rashford. Tiền đạo người Anh đã ghi được 3 bàn vào lưới “The Kop”, nằm trong top những cầu thủ “Quỷ Đỏ” hay “xé lưới” Liverpool, Rashford chỉ xếp sau nhưng huyền thoại Rooney, Andy Cole và Ryan Giggs.

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/liverpool-mu-dai-chien-quyet-dinh-ngoi-vuong-luot-di-961968.html