Liverpool mệt mỏi

Liverpool thua hai trận giao hữu liên tiếp trên đất Mỹ: thua Dortmund 2-3 và thua Sevilla 1-2. Ngày mai, á quân Premier League sẽ chơi trận giao hữu thứ ba gặp Sporting Lisbon. HLV Jurgen Klopp nói nửa vui nửa thiệt "tôi rất ghét sự thật này (thua 2 trận). Tôi muốn nhìn thấy bộ mặt tốt nhất của Liverpool nhưng chưa được". Cùng thời điểm này năm ngoái trên đất Mỹ, Liverpool thắng liên tiếp hai đối thủ thành Manchester rất thuyết phục.

Thầy trò Klopp luyện tập trên đất Mỹ.

Thầy trò Klopp luyện tập trên đất Mỹ.

Liverpool mùa này trở lại tập luyện từ ngày 6-7 vừa qua. HLV Klopp có 24 cầu thủ tập trung tại Boston nhưng chỉ có 14 cầu thủ của đội một. Những giải đấu quốc tế liên tiếp khiến nhiều ngôi sao chưa thể tập trung cùng đội. Hai tuyển thủ Brazil là Roberto Firmino và Alisson cùng với ngôi sao Ai Cập Salah sẽ tập trung cùng đội vào thứ hai tới. Sadio Mane vừa kết thúc CAN 2019 nên chỉ trở lại Liverpool vào ngày 5-8, một ngày sau trận đấu Community Shield với Manchester City. Hai cầu thủ vừa bình phục chấn thương là Naby Keita và Shaqiri cũng sẽ nhập đội vào thứ hai tuần sau.

HLV người Đức than thở các cầu thủ của ông đã phải chơi quá nhiều trận đấu. Liverpool chơi tới trận cuối cùng của mùa giải châu Âu là trận chung kết Champions League. Firmino và Alisson cũng chơi tới trận cuối cùng của Copa America 2019. Mane cũng vào chung kết CAN 2019. Như vậy, nhiều cầu thủ Liverpool trải qua mùa giải kéo dài tới 13 tháng. Klopp nói về Mane là cầu thủ đã chơi hầu hết các trận đấu cho Liverpool và các trận đấu cho tuyển Senegal mà không có thời gian để nghỉ ngơi.

Sự mệt mỏi của quá nhiều ngôi sao sẽ khiến cho Liverpool đánh mất nhịp điệu đã giúp họ vô địch Champions League và á quân Premier League. Klopp kêu gọi cần thay đổi để giúp các ngôi sao tránh tình trạng quá tải, không chỉ là Liverpool là tất cả trên thế giới. Ông không thích giải đấu mới ra đời như Nations League khi các ngôi sao phải trở về nước thi đấu giữa mùa.

Liverpool sẽ phải tham gia tới 7 giải đấu trong mùa giải tới. Sau trận Community Shield với Manchester City, Liverpool sang Thổ Nhĩ Kỳ đá trận Siêu cúp châu Âu với Chelsea. Liverpool đá trận mở màn mùa giải Premier League với Norwich rồi sang Istanbul gặp Chelsea, bay ngay về nước gặp Southampton chưa tới 48 tiếng đồng hồ sau đó. Liverpool sẽ phải dự World Cup các CLB vào tháng 12 tới ở Qatar. Khác với các giải đấu La Liga, Bundesliga, Serie A hay Ligue 1 được nghỉ đông vào gần cuối năm thì bóng đá xứ sở sương mù "dồn toa" thi đấu giai đoạn từ Giáng sinh tới năm mới. Giải đấu này diễn ra từ 11 tới 22-12 nên Liverpool càng áp lực hơn khi phải vừa lao vào cuộc chiến thi đấu dồn dập vừa phải đá bù những trận tạm hoãn do FIFA World Cup các CLB. HLV Klopp muốn FIFA làm rõ quy định có cần thiết phải đưa các ngôi sao thi đấu ở World Cup các CLB hay không bởi vì ông sẵn sàng tung đội hình dự bị ở giải đấu này cho các trụ cột nghỉ ngơi và dự bị được ra sân thi đấu.

Liverpool mệt mỏi từ lúc bắt đầu tập luyện chuẩn bị mùa giải mới. Thầy trò Klopp đối diện lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải tới. Điều đó khiến cho "The Reds" gặp khó khăn trước mục tiêu số một là vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_209860_liverpool-met-moi.aspx