Liverpool lên đỉnh châu Âu

Giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở trận chung kết tại Wanda Metropolitano, The Kop đã trở thành nhà vô địch Champions League mùa giải 2018-2019 sau 14 năm dài chờ đợi.

Mohamed Salah và Divock Origi đã thay nhau lập công để mang ngôi vương về cho Liverpool.

Đây cũng là chức vô địch C1/Champions League thứ 6 trong lịch sử Liverpool, giúp họ vượt mặt Bayern Munich cùng Barcelona (cùng có 5 lần vô địch) để trở thành đội bóng thành công thứ 3 trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB (sau AC Milan và Real Madrid).

Jurgen Klopp ăn mừng cùng với học trò.

Jurgen Klopp ăn mừng cùng với học trò.

Với cá nhân HLV Jurgen Klopp, đây là chức vô địch đầu tiên ông có được cùng Liverpool, đồng thời chấm dứt 6 mùa giải liên tiếp là "Vua về nhì."

Chia sẻ sau thành tích tuyệt vời này, HLV Jurgen Klopp hết lời khen ngợi các học trò vì đã chiến đấu hết mình trong cả mùa giải. Nhà cầm quân người Đức nói: "Tôi rất hạnh phúc với những gì các cầu thủ đã thể hiện hôm nay. Họ đã hi sinh rất nhiều vì tôi, vì đội bóng. Họ xứng đáng vô địch hơn bất cứ ai. Chúng tôi sở hữu thủ môn có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

"Đây là đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Nó thật sự rất quan trọng. Giờ đây, chúng tôi có thể tiếp tục tiến bước từ những thành công này."

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/liverpool-len-dinh-chau-au-150402.html