Liverpool khủng hoảng vị trí trung vệ

Fabinho, người đá cặp cùng Joe Gomez sau khi Virgil Van Dijk chấn thương, đã trở thành 'bệnh binh' mới nhất của Liverpool.

Rạng sáng 28/10 (giờ Hà Nội), Liverpool có cuộc tiếp đón Midtjylland, đội bóng đến từ Đan Mạch, trên sân Anfield ở loạt trận thứ 2 bảng D Champions League.

Phút 30, HLV Klopp buộc phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ, trung vệ trẻ Rhys Williams vào thay Fabinho. Trước đó, cầu thủ người Brazil dính chấn thương sau tình huống nỗ lực tăng tốc để phòng ngự.

Anh không va chạm với bất cứ cầu thủ nào bên phía Midtjylland. Guardian dự đoán đây là chấn thương gân kheo. Sau trận đấu, HLV Klopp cho biết Fabinho cần đi khám mới biết chính xác loại chấn thương và mức độ.

 Fabinho nhận sự chăm sóc của nhân viên y tế trước khi rời sân. Ảnh: Bleacher Report.

Fabinho nhận sự chăm sóc của nhân viên y tế trước khi rời sân. Ảnh: Bleacher Report.

Đây là tổn thất lớn với Liverpool. Tính đến lúc này, họ mất những trung vệ giỏi nhất là Virgil Van Dijk, Joel Matip và Fabinho. Trong đó, Van Dijk phải nghỉ dài hạn.

Sau khi Van Dijk chấn thương trong trận gặp Everton, Fabinho là người đá cặp trung vệ cùng Gomez. Anh thi đấu ấn tượng và giúp Liverpool giữ sạch lưới trong trận thắng Ajax 1-0 ở Champions League.

Trách nhiệm gánh vác hàng phòng ngự sẽ đổ lên vai Gomez. Nhiều khả năng đội trưởng Jordan Henderson cũng được kéo về đá trung vệ trong các trận sắp tới bởi Rhys Williams mới 19 tuổi.

Fabinho cứu thua trên vạch vôi trong ngày thay thế Van Dijk Fabinho cứu thua ngoạn mục giúp Liverpool giữ sạch lưới trong ngày hạ Ajax 1-0 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2020/21.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liverpool-khung-hoang-vi-tri-trung-ve-post1146752.html