Liverpool khủng hoảng phòng ngự

Liverpool vô địch Premier League mùa giải 2019-2020 nhờ một loạt những thuận lợi. Lực lượng của HLV Jurgen Klopp dường như rất ít chấn thương. Có những bàn thắng những phút cuối giờ đầy may mắn. Công nghệ VAR nhiều lần ủng hộ 'The Kop'. Ở mùa giải năm nay, Liverpool hiện chỉ kém đội đầu bảng Premier League là Leicester City đúng 1 điểm sau 8 trận.

Liverpool vô địch Premier League mùa giải 2019-2020 nhờ một loạt những thuận lợi. Lực lượng của HLV Jurgen Klopp dường như rất ít chấn thương. Có những bàn thắng những phút cuối giờ đầy may mắn. Công nghệ VAR nhiều lần ủng hộ “The Kop”. Ở mùa giải năm nay, Liverpool hiện chỉ kém đội đầu bảng Premier League là Leicester City đúng 1 điểm sau 8 trận.

Tuy nhiên, khó khăn về lực lượng, nhất là hàng thủ đang bủa vây HLV Klopp. Ông mất trụ cột từng chơi trọn vẹn 38 trận/mùa ở hai mùa giải trước đó là Virgil van Dijk từ ngày 17-10 ở trận hòa Everton. Một pha chạm quá mạnh của thủ môn đối phương, Jordan Pickford khiến trung vệ Hà Lan phải tiến hành phẫu thuật đầu gối. Bác sĩ dự đoán trung vệ 29 tuổi này sớm nhất trở lại thi đấu vào giữa tháng Tư năm sau.

Ông Klopp bắt đầu làm “thợ hàn” cho hàng thủ của Liverpool sau khi mất trụ cột quan trọng nhất. Ông ghép Joe Gomez đá cặp với Fabinho tạm ổn thì chỉ sau 2 trận tiền vệ trụ Brazil là Fabinho chấn thương gân kheo phải ngồi ngoài. HLV người Đức đưa Matip chỉ vừa mới bình phục chấn thương ra sân đấu với chủ nhà Manchester City ngay trước ngày các tuyển thủ tập trung đội tuyển quốc gia cho đợt thi đấu quốc tế tháng 11. Matip hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bên cạnh Gomez thì một hậu vệ khác phải rời sân sớm vì chấn thương. Đó là hậu vệ cánh hay nhất Premier League ở thời điểm hiện tại là Trent Alexander-Arnold vì chấn thương cơ đùi.

Nỗi lo lực lượng chồng chất lên HLV Klopp và nỗi lo đó càng cao hơn khi ông nhận tin Gomez dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng trong buổi tập của đội tuyển Anh. HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh cho biết lúc Gomez chấn thương khi chuẩn bị thực hiện một đường chuyền và không có bất cứ pha va chạm nào. Có thể đây là tình huống tái phát chấn thương bởi trung vệ 23 tuổi từng dính chấn thương đầu gối trước đó. Gomez quay trở lại Liverpool để tiếp tục kiểm tra nên không thể dự trận đấu với Cộng hòa Ireland, Bỉ và Iceland. Joe Gomez đang lo lắng có thể phải nghỉ hết mùa giải này, thậm chí nghỉ luôn cả Euro 2021. Cầu thủ 23 tuổi này từng phải rút lui khỏi World Cup 2018 vì chấn thương.

HLV Klopp thừa nhận Liverpool đang rơi vào khủng hoảng tuyến phòng ngự. Ông chỉ còn đúng 1 trung vệ là Matip dù cầu thủ người Cameroon chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. Ở những trận đấu tới, nhà cầm quân người Đức sẽ phải lắp ghép Matip với một trong hai cầu thủ trẻ là Rhys Williams 19 tuổi hay Nat Philips 23 tuổi ở vị trí trung vệ. Đây có thể sẽ là điểm yếu để đối phương tập trung khai thác vào ĐKVĐ bởi Matip chưa khỏe hẳn còn hai cầu thủ trẻ có quá ít kinh nghiệm trận mạc. Hàng thủ đang là điểm yếu của Liverpool khi để thủng 16 bàn sau 8 trận, tỷ lệ là 2 bàn thua/trận. Con số này quá cao so với mùa trước chỉ có 33 bàn thua sau 38 trận.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_234435_liverpool-khung-hoang-phong-ngu.aspx