'Liverpool không đủ chiều sâu đội hình để hạ bệ Man City'

Cựu tiền đạo Emile Heskey cho rằng sức mạnh tới từ những cầu thủ trên băng ghế dự bị sẽ là yếu tố quyết định cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City trong mùa giải năm nay.

Chiến thắng trước Watford cho thấy sức mạnh đồng đều của đội hình Man City. Trong ngày cả Raheem Sterling và Gabriel Jesus đều không được sử dụng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn dễ dàng trút tới 8 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Với chiều sâu đội hình như vậy, cựu danh thủ Heskey tin rằng "The Citizens" sẽ là đội bóng nắm nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua vô địch mùa giải này.

Không cần tới Sterling và Jesus, Man City vẫn dễ dàng vùi dập Watford 8 bàn không gỡ.

Không cần tới Sterling và Jesus, Man City vẫn dễ dàng vùi dập Watford 8 bàn không gỡ.

"Thời điểm này, City là đội bóng sở hữu đội hình có chiều sâu bậc nhất tại Premier League. Nếu bỏ một cầu thủ bất kỳ khỏi đội hình, họ luôn có người khác sẵn sàng đứng lên và làm những công việc cụ thể theo cách HLV giao phó", Heskey chia sẻ trên Omnisport.

"Với Liverpool, nếu để Salah, Mane hoặc Firmino ngồi ngoài, họ không sở hữu những sự thay thế có chất lượng tương đương. Trong khi đó, Man City sở hữu một tổ hợp cầu thủ tốt hơn và luôn sẵn sàng thay thế", cựu tiền đạo đội tuyển Anh cho biết thêm.

Ngoài sức mạnh tới từ những "họng pháo" trên ghế dự bị, Heskey cho rằng khả năng ghi bàn của các tiền vệ cũng sẽ mang yếu tố then chốt quyết định cuộc đua vô địch giữa hai đội mùa giải này.

"Tôi nghĩ City có hàng tiền vệ tốt hơn. Tôi không nói các tiền vệ của Liverpool tệ, tôi chỉ nói rằng City đang có một nhóm tiền vệ tốt hơn và cung cấp nhiều bàn thắng hơn cho đội bóng. Nhưng nếu Liverpool tiếp tục thi đấu và tạo áp lực như hiện tại, không ai có thể đoán trước được điều gì", ông cho biết thêm.

Giai đoạn 2000-2004, Heskey được biết tới như một "siêu dự bị" của Liverpool. Anh từng ghi những bàn thắng quan trọng khi vào sân từ ghế dự bị, như pha lập công ở bán kết FA Cup 2000/01 trước Wycombe Wanderers, hay bàn thắng vào lưới Bayern Munich tại siêu cúp châu Âu 2001.

Liverpool hiện tại cũng sở hữu một "siêu dự bị" là Divock Origi, người góp công lớn trong chức vô địch Champions League của đội bóng mùa giải trước. Tuy nhiên, cầu thủ này đang gặp chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ.

HLV Lampard: 'Chelsea khao khát đẳng cấp của Liverpool' Sau trận thua 1-2 trước Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh vào tối 22/9, thuyền trưởng của Chelsea cho biết đội bóng của ông cần khao khát vươn lên đẳng cấp của đối thủ.

Linh Sơn
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/liverpool-khong-du-chieu-sau-doi-hinh-de-ha-be-man-city-post988026.html