Liverpool không dễ bảo vệ ngôi vương trong mùa giải mới

Sau vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới 2020-2021, dù cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp có được chiến thắng, nhưng vẫn không khiến cho người hâm mộ cảm thấy an tâm. Với những gì mà Liverpool thể hiện trong trận đấu này, có thể thấy đây sẽ là một mùa giải không dễ dàng đối với họ.

Hàng thủ của Liverpool tỏ ra hết sức chệch choạc trong trận đầu tiên của mùa giải 2020-2021 trước Leeds.

Hàng thủ của Liverpool tỏ ra hết sức chệch choạc trong trận đầu tiên của mùa giải 2020-2021 trước Leeds.

Tại sao Liverpool có được chiến thắng ngay trong trận đầu ra quân Ngoại hạng Anh 2020-2021 mà người hâm mộ lại không cảm thấy an tâm? Đó là bởi thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thực sự chật vật mới có được một chiến thắng sát nút 4-3, mà đối thủ của họ là ai? Là một Leeds chỉ vừa mới trở lại Ngoại hạng Anh mùa giải này, là một Leeds chỉ có 1 bản hợp đồng đáng chú ý là tiền đạo Rodrigo đến từ Valencia trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020, là một Leeds có chất lượng đội hình nằm ở “cửa dưới” hoàn toàn so với Liverpool. Không chỉ vậy, cái cách mà các cầu thủ Liverpool thể hiện trong trận đấu này mới là nguyên nhân chính gây nên những sự bất an cho người hâm mộ.

Nếu xem các thông số kỹ thuật mà không xem tên câu lạc bộ, chắc chắn người ta sẽ tưởng rằng đây là trận đấu giữa 2 câu lạc bộ “đồng cân đồng hạng”, mà thậm chí Leeds mới là câu lạc bộ được đánh giá cao hơn về mức độ hiệu quả. Thầy trò huấn luyện viên Marcelo Bielsa chiếm 52% thời lượng kiểm soát bóng, có 459 đường chuyền so với 432 của Liverpool. Ngoài ra, Liverpool có tới 22 lần dứt điểm, 153 lần tấn công và 71 lần tấn công nguy hiểm, ghi được 4 bàn thắng, trong khi đó Leeds có 6 lần dứt điểm, 77 lần tấn công và 32 lần tấn công nguy hiểm. Đáng lưu ý là, trong 22 lần dứt điểm của Liverpool chỉ có 6 lần chính xác, ghi được 4 bàn thắng nhưng hết 2 bàn trong đó đến từ chấm phạt đền; còn Leeds chỉ dứt điểm 6 lần, chính xác 3 lần và ghi được 3 bàn thắng từ 3 cầu thủ khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc Leeds cứ dứt điểm chính xác là ghi được bàn, hiệu suất có thể nói là 100%.

Những thông số trên đang cho thấy 2 vấn đề của Liverpool trong trận đấu này, đó là hàng công đang có hiệu suất ghi bàn, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng không cao, và hàng thủ của họ cũng không thể gọi là chắc chắn được. Nên nhớ là huấn luyện viên Jurgen Klopp đã cho ra sân đội hình mạnh nhất mà ông có trong tay, với bộ ba tấn công Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah, có thể xem là bộ ba tấn công mạnh nhất Ngoại hạng Anh trong những mùa giải gần đây, cùng với Jordan Henderson ở giữa sân, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold ở hàng thủ và thủ thành Alisson trong khung thành. Đó chính là bộ khung giúp Liverpool lên ngôi tại Champions League và Ngoại hạng Anh, bộ khung mang đến vinh quang cho họ trong những mùa giải gần đây. Nhưng chính bộ khung ấy suýt nữa không thể có được chiến thắng trước một tân binh mới lên hạng.

Nếu như trong bộ ba tấn công Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah thì Mohamed Salah vẫn giữ được một phong độ xuất sắc, khiến cho người ta vẫn có thể yên tâm đối với hàng công, thì hàng thủ mới là trọng điểm cần xem xét. Nên nhớ phòng ngự mới là điểm mạnh nhất của Liverpool, mới là điểm tựa giúp họ có được những thành công rực rỡ trong những mùa giải gần đây. Những Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold… đã giúp Liverpool trở thành câu lạc bộ có hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải liên tiếp 2018-2019 và 2019-2020, lại trở nên lúng túng đến khó hiểu khi đối đầu với một Leeds không hề có hàng công mạnh. Virgil van Dijk là trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi đến với Liverpool, Alisson là một trong những thủ thành hàng đầu thế giới, bộ đôi Virgil van Dijk - Joe Gomez là bộ đôi trung vệ tốt nhất của Liverpool ở thời điểm hiện tại. Ấy vậy mà Liverpool đã thủng lưới 3 lần, và chính Virgil van Dijk đã phạm những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua.

Dù sao thì đây chỉ mới là trận đầu tiên của mùa giải, và huấn luyện viên Jurgen Klopp hoàn toàn có thời gian để chấn chỉnh lại các học trò của mình. Nhưng ở một giải đấu tranh chấp khốc liệt như Ngoại hạng Anh, thời gian dành cho Jurgen Klopp rõ ràng là không nhiều, đặc biệt là với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2020-2021 này.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202009/giai-bong-da-ngoai-hang-anh-2020-2021-liverpool-khong-de-bao-ve-ngoi-vuong-trong-mua-giai-moi-8183957/