Liverpool hụt hơi: Thời cơ của MU

Liverpool hụt hơi khi hòa không bàn thắng với Newcastle, mở ra cơ hội lớn cho MU trong cuộc đua vô địch Premier League.

Liverpool hụt hơi

Newcatle có phong độ không tốt, cùng hàng thủ khá tệ, nhưng Liverpool không thể giành chiến thắng khi đến sân St. James' Park.

Liverpool bế tắc trước Newcastle

Liverpool bế tắc trước Newcastle

Cầm bóng vượt trội, liên tục tấn công nhưng không thể ghi bàn. Đây là kịch bản mà Liverpool của Jurgen Klopp trải qua trước Newcastle - đội có 24 bàn thua trước đó.

Không thắng Newcastle, Liverpool trải qua trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân chơi Premier League.

Trong 5 vòng đấu Premier League gần nhất, có đến 3 lần đội quân của Jurgen Klopp bị chia điểm.

Như vậy, số trận hòa của The Kop trong 5 vòng đấu gần đây bằng với số lần họ chia điểm trong 11 trận trước đó.

Liverpool hiện cũng là đội bóng có số trận hòa nhiều thứ 2 Premier League (6), chỉ ít hơn Brighton (7).

Những gì diễn ra cho thấy Liverpool đang hụt hơi khi mùa giải thi đấu với mật độ dày đặc, cùng với ảnh hưởng ít nhiều từ chủng mới Covid-19.

Liverpool có dấu hiệu hụt hơi

Từ đầu mùa, Liverpool liên tục có những ca chấn thương nặng. Bản hợp đồng mới Thiago Alcantara thì gần như không tồn tại, khiến The Kop càng thêm khó khăn.

Liverpool sẽ bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Dù vậy, điều này cũng khó bù đắp hết những tổn thất mà Jurgen Klopp đang đối mặt.

Thời cơ của MU

Khi Liverpool không thắng được Newcastle trên sân St. James' Park, MU là đội hưởng lợi nhất.

Thực vậy, MU đang có phong độ tốt ở Premier League và không ngừng tiến bước trên bảng xếp hạng.

Quỷ đỏ trải qua chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên mặt trận Ngoại hạng Anh, và hiện vươn lên nhì bảng.

Đầu mùa giải, MU bất ổn. Tuy nhiên, ở thời điểm mà các đội bộc lộ vấn đề về mật độ thi đấu, đội quân của Ole Gunnar Solskjaer có được sự ổn định tối đa.

MU có cơ hội đoạt ngôi đầu từ tay Liverpool

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia thể lực của MU đang làm việc hiệu quả để hạn chế tối đa các trường hợp chấn thương.

Chính sách xoay vòng nhân sự của Solskjaer cũng hiệu quả, giúp MU có được kết quả tích cực.

Trước khi các trận đấu ở Cúp châu Âu trở lại, MU có cơ hội tập trung tối đa vào cuộc đua Premier League.

Khoảng cách với Liverpool chỉ còn 3 điểm (và đá ít hơn 1 trận), tương đương 1 trận thắng, và MU hiện có cơ hội lớn để vươn lên đỉnh bảng.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/liverpool-bi-cam-hoa-thoi-co-cua-mu-702001.html