Liverpool hay Real Madrid lên ngôi?

Hai CLB giàu truyền thống bậc nhất trong thế giới bóng đá Liverpool và Real Madrid tái ngộ trong trận chung kết Champions League diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 29-5 (giờ Việt Nam). Lữ đoàn đỏ sẽ đòi nợ thành công hay Kền kền trắng lên ngôi lần thứ 14?

Liverpool - Real Madrid ai sẽ đăng quang Champions League 2022?

Liverpool - Real Madrid ai sẽ đăng quang Champions League 2022?

Ra sân tại Stade de France ở Paris (Pháp) trong trận đấu cuối mùa giải ở châu Âu, Liverpool và Real Madrid trở thành hai đội đầu tiên trong lịch sử có tới 3 lần chạm trán nhau ở trận chung kết Champions League.

Lịch sử gọi tên Real

Real từ lâu đã chứng minh cho thế giới thấy Cúp C1/Champions League là “giải đấu của họ” với 13 chức vô địch. Đặc biệt, trong kỷ nguyên Champions League, Real chưa bao giờ thua khi vào chung kết. Lịch sử cho thấy Los blancos đang chiếm ưu thế để nối tiếp mạch bất bại trong các trận chung kết.

Mỗi khi đứng trước thử thách, thậm chí là ngay ở “cửa tử”, bản lĩnh của các cầu thủ Real càng thể hiện rõ ở giải đấu danh giá và khắc nghiệt. Trên đường đến trận chung kết mùa này, nhiều lần “kền kền” tưởng gãy cánh đến nơi song lại vựt bay lên cao ngạo nghễ bằng sự khó tin nhất.

Kỳ thực, truyền thống đội bóng, kinh nghiệm thi đấu và tinh thần quả cảm “không bỏ cuộc” đến phút cuối cùng đã giúp Los blancos giành những chiến thắng đầy kịch tính và chấn động.

Điểm mạnh của Real mùa này là có đội hình đồng đều giữa các tuyến và thi đấu gắn kết. Thibaut Courtois vẫn là một trong những thủ thành hay nhất thế giới. Hàng hậu vệ của Real ổn định với bộ tứ Carvajal, Eder Militao, Nacho và Mendy. Ở tuyến giữa, lão tướng Luka Modric là tấm gương cho sự kiên cường và lối chơi ngẫu hứng đầy kỹ thuật, Tony Kroos chăm chỉ và sáng tạo, còn Casemiro phục hồi phong độ vốn có. Và mỗi lần Real không đá hay bằng đối thủ, thì lại có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc để đưa đội bóng vượt lên ngoạn mục như Karim Benzema. Trong mùa bóng xuất sắc nhất sự nghiệp và dường như chắc chắn đoạt Quả bóng Vàng 2022, tiền đạo người Pháp là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Real.

Liverpool khao khát phục hận

Lữ đoàn đỏ sẽ khép lại mùa giải 2021-2022 đầy vẻ vang với “cú ăn 3” nếu giành chiến thắng ở trận chung kết Champions League. Khác với Real, con đường đến trận chung kết của Liverpool dễ thở hơn do chỉ gặp những đối thủ không quá tầm. Ở vòng bảng, họ thậm chí giành 6 trận thắng hoàn hảo.

Trả lời phỏng vấn Reuters, tiền đạo Mohamed Salah không che giấu nổi khao khát muốn “phục hận” thành công sau thất bại trước Real cách đây 4 năm: “Real là đội bóng thành công nhất trong lịch sử Champions League. Nhưng tôi rất chờ đợi trận chung kết với họ và hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng”.

Còn đội trưởng Jordan Henderson - người từng nâng cao cúp Champions League năm 2019, thì nói với nhật báo The Guardian ngày 24-5 rằng: “Chắc chắn Real Madrid sẽ đối đầu với một Liverpool rất khác so với vài năm trước. Chúng tôi đã tiến bộ”.

Henderson nói anh “may mắn khi được ở trong một đội bóng đẳng cấp thế giới” và rất tự hào dẫn dắt cả đội “cống hiến tất cả để hy vọng mang một chức vô địch Champions League nữa trở về Anfield. Đội bóng và người hâm mộ xứng đáng với điều đó”.

Liệu lối đá tấn công rực lửa của Liverpool có khuất phục được một Real đầy “ma thuật” và bản lĩnh? Hãy chờ xem lối đá bóng luôn trừng phạt sơ sẩy của đối thủ vào giờ chót vốn “làm nên thương hiệu” của Real ở Champions League mùa này - có thành công ở trận quyết định cuối cùng?

Liverpool và Real Madrid đều kết thúc một mùa giải thi đấu thành công ở giải quốc nội. Real Madrid không có đối thủ tại La Liga, giành chức vô địch sớm trước 4 vòng đấu và bỏ xa kình địch Barcelona đến 13 điểm trên bảng xếp hạng. Còn Liverpool tuy về nhì Premier League khi chỉ thua nhà vô địch Manchester City vỏn vẹn 1 điểm, nhưng trước đó Lữ đoàn đỏ đã giành chức vô địch Cúp Liên đoàn lẫn Cúp FA. Mohamed Salah là chân sút vua phá lưới cùng Son Heung-min (đồng 23 bàn thắng).

Thống kê cho thấy Liverpool có một “hành trình Champions League” nhỉnh hơn Real do các đối thủ vòng loại trực tiếp của không quá mạnh. Inter Milan (vòng 1/16), Benfica (tứ kết), và Villarreal (bán kết) chỉ đủ sức gây khó khăn ít nhiều chứ không phải là đối thủ xứng tầm với Lữ đoàn đỏ.

Đường tiến đến trận chung kết mùa này của Real lại rất oai hùng khi loại những đội bóng được đánh giá cao hơn bằng cách “lội ngược dòng” trước Paris SG, Chelsea và Manchester City.

Khánh Kiên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202205/chung-ket-champions-league-liverpool-hay-real-madrid-len-ngoi-3118263/