Liverpool gục ngã trước Atletico, PSG bị Dortmund đánh bại

Liverpool đã bất ngờ thất bại 0-1 trước Atletico Madrid trên sân Wanda Metropolitano, trong khi Dortmund đánh bại Paris Saint Germain (PSG) 2-1 trên sân nhà Signal Iduna Park. Đây là kết quả hai trận đấu đầu tiên ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League 2019-2020 diễn ra rạng sáng 19-2 (giờ Việt Nam).

Liverpool hành quân đến Tây Ban Nha với sự tự tin và quyết tâm chiến thắng nhờ phong độ xuất sắc hiện tại ở đấu trường quốc nội Premier League. Tuy nhiên, thực tế trên sân không diễn ra theo mong muốn của nhà Đương kim vô địch (ĐKVĐ) Champions League.

Đội bóng của HLV Jurgen Klopp bị thủng lưới ngay ở phút thứ tư của trận đấu sau cú dứt điểm ở cự ly gần của Saul Niguez. Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ Atletico dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự chắc chắn quen thuộc. Sự kỷ luật mà các học trò của HLV Diego Simeone thể hiện khiến hàng công Liverpool gặp bế tắc dù có thời điểm, đội khách đã tạo ra sức ép khủng khiếp.

 Cú đệm bóng ở cự ly gần của Saul Niguez ở phút thứ 4 đã không cho thủ thành Alisson Becker cơ hội cản phá. Ảnh: Dailymail

Cú đệm bóng ở cự ly gần của Saul Niguez ở phút thứ 4 đã không cho thủ thành Alisson Becker cơ hội cản phá. Ảnh: Dailymail

Kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng những cơ hội thực sự nguy hiểm của Liverpool lần lượt trôi qua mũi giày của các chân sút đội khách. Tình huống đáng chú ý nhất của The Kop là pha dứt điểm vào lưới Jan Oblak của Mohamed Salah, tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trước đó cầu thủ chuyền bóng là Roberto Firmino đã ở thế việt vị.

Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của Mohamed Salah trong một tình huống dứt điểm không thành công. Ảnh: Dailymail

Trong khi đó, càng về cuối trận, Atletico càng cho thấy sự tỉnh táo. Nếu may mắn hơn thì đoàn quân của HLV Diego Simeone đã có thêm bàn gia tăng cách biệt.

Thua trận 0-1, Liverpool vẫn còn cơ hội sửa sai ở trận lượt về khi tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà vào ngày 11-3.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Dortmund đã đánh bại PSG 2-1 nhờ cú đúp của Erling Braut Haaland. Tiền đạo trẻ 19 tuổi mở tỷ số cho đội bóng nước Đức sau một pha phản công ở phút 69. PSG có được bàn gỡ chỉ 6 phút sau đó nhờ cú dứt điểm cận thành của Neymar. Tuy nhiên, phút 77, Erling Haaland một lần nữa khiến thủ thành Keylor Navas phải vào lưới nhặt bóng với một cú ra chân quyết đoán từ khoảng cách hơn 20m. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của chân sút trẻ người Na Uy ở đấu trường Champions League, giúp anh cân bằng thành tích với Robert Lewandowski - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu.

Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Dortmund ở phút 69. Ảnh: Dailymail

Cầu thủ trẻ 19 tuổi nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 77. Ảnh: Dailymail

Thất bại 1-2 trước Dortmund, PSG còn gặp khó trước trận lượt về khi đội bóng của họ sẽ không có sự góp mặt của Thomas Meunier và Marco Verratti vì lý do dính thẻ phạt trong trận đấu này.

Nhà ĐKVĐ nước Pháp sẽ bước vào trận tái đấu với đại diện Bundesliga vào ngày 12-3 tới.

ANH TIẾN (Tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/liverpool-guc-nga-truoc-atletico-psg-bi-dortmund-danh-bai-610342