Liverpool 'giương cờ trắng', MU rộng cửa giành ngọc quý Bundesliga

BLĐ Liverpool công bố sẽ không chiêu mộ bất cứ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng Hè, mở đường để chân sút Timo Werner tới thành Manchester.

Báo cáo tài chính của Liverpool cho thấy CLB này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Tài chính eo hẹp khiến The Kop “giương cờ trắng” trong việc chiêu mộ các bản hợp đồng đắt giá trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, trong đó có Timo Werner, chân sút đã ghi 15 bàn/16 trận trong màu áo Leipzig mùa này.

HLV Jurgen Klopp sẽ không có tiền mua sắm trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay khi Liverpool lao đao trong cuộc khủng hoảng tài chính vì Covid-19. (Ảnh: Getty).

HLV Jurgen Klopp sẽ không có tiền mua sắm trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay khi Liverpool lao đao trong cuộc khủng hoảng tài chính vì Covid-19. (Ảnh: Getty).

Ban lãnh đạo Liverpool mới đây đã công bố việc đội bóng chủ sân Anfield sẽ không chiêu mộ bất kỳ một cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng Hè sắp tới, dù HLV Jurgen Klopp đang rất muốn có Timo Werner và Houssem Aouar, bộ đôi cầu thủ vốn đã rơi vào “tầm ngắm” của chiến lược gia người Đức cách đây 3 mùa giải.

Báo chí Anh tính toán Liverpool có thể sẽ tốn 40 triệu bảng cho mỗi cầu thủ nói trên và con số này gần như là không thể với The Kop khi tình hình tài chính của CLB này đang lao đao vì đại dịch Covid-19.

Liverpool giương cờ trắng trong việc chiêu mộ Timo Werner (Ảnh: Getty).

Cụ thể, Timo Werner không còn muốn tiếp tục gắn bó với RB Leipzig và đội bóng Bundesliga sẵn sàng để tiền đạo sinh năm 1996 ra đi với mức giá 50 triệu bảng. Trong khi đó, Houssem Aouar cũng được CLB chủ quản Lyon định giá 40 triệu bảng ở thời điểm này.

Các con số trong báo cáo tài chính mới nhất của Liverpool cho thấy Quỷ đỏ vùng Merseyside đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, ngay cả khi mùa giải 2019/2002 có thể trở lại. Số tiền bản quyền truyền hình sẽ vẫn được chi trả khi Premier League trở lại nhưng việc phải thi đấu trên sân không khán giả khiến Liverpool “thất thu” đáng kể.

Houssem Aouar cũng khó có thể tới Liverpool hè này. (Ảnh: Getty).

Theo đó, Liverpool được cho là “bỏ túi” 3 triệu bảng/trận từ tiền bán vé vào sân và các dịch vụ liên quan trong sân vận động. Điều này đồng nghĩa The Kop mất trắng khoản tiền 100 triệu bảng thu được nếu mùa giải tới phải thi đấu trong sân vận động không khán giả vì e ngại đại dịch Covid-19.

Đây là lý do mà dù thi đấu rất thành công và tiến sát đến chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử sau 30 năm dài chờ đợi nhưng Liverpool vẫn hết sức quan ngại về cuộc khủng hoảng tài chính trong thời kỳ đại dịch cũng như hậu Covid-19.

Liverpool sẽ không mua sắm ở kỳ chuyển nhượng hè này vì khủng hoảng tài chính thời Covid-19. (Ảnh: Getty).

Ban lãnh đạo Quỷ đỏ vùng Merseyside không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu HLV Jurgen Klopp “thắt lưng buộc bụng” và chỉ mua khi đã bán được những cầu thủ không còn trong kế hoạch của BHL. Tuy nhiên, trong trường hợp có số tiền đó thì việc Liverpool chịu “phá két” kích hoạt bom tấn trong kỳ chuyển nhượng Hè này là rất khó xảy ra.

Việc Liverpool “giương cờ trắng” trong việc chiêu mộ Timo Werner vì khó khăn tài chính mở ra cơ hội rất lớn cho hai đội bóng thành Manchester trong việc sở hữu chân sút sinh năm 1996 này. Cả MU và Man City đều rất muốn sở hữu chân sút đã ghi 15 bàn/16 trận cho RB Leipzig mùa này, trong bối cảnh cần tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Việc Rashford dính chấn thương dài hạn khiến MU khốn đốn và phải phụ thuộc quá nhiều và Martial, thậm chí HLV Solskjaer còn phải mượn chân sút đang thi đấu ở Trung Quốc là Ighalo để “chữa cháy” trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Tiềm lực tài chính giúp MU nẫng tay trên Liverpool trong thương vụ Timo Werner? (Ảnh: Getty).

Ở nửa xanh thành Manchester, HLV Guardiola cũng rất muốn sở hữu một chân sút thượng thặng với tuổi đời còn rất trẻ như Timo Werner nhằm chuẩn bị cho tương lai không Aguero khi cầu thủ này sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 6 tới và cũng không thể hiện được quá nhiều trong thời gian qua.

Với việc không bị ảnh hưởng quá nhiều về tài chính do đại dịch Covid-19, cả MU và Man City đang là những bến đỗ tiềm năng nhất để đưa Timo Werner cập bến Premier League và hiện thực hóa giấc mơ “hóa rồng” ở một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh của tiền đạo sinh năm 1996./.

Bạch Dạ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/liverpool-giuong-co-trang-mu-rong-cua-gianh-ngoc-quy-bundesliga-1044139.vov