Liverpool đối phó với Leicester thế nào bằng đội hình 'què quặt'?

Chỉ cần đánh bại Leicester City trên sân nhà ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh 2020/21 là Liverpool sẽ vượt lên trên chính Bầy cáo đang dẫn đầu BXH. Trong bối cảnh The Kop đang bị bão chấn thương càn quét, HLV Juergen Klopp của họ sẽ xoay sở thế nào để hiện thực hóa mục tiêu trên.

Vấn đề dễ thấy nhất ở Liverpool hiện nay đương nhiên liên quan đến hàng phòng ngự. Ở trận đấu tới với Leciester City, 3/4 hậu vệ thường xuyên đá chính của họ là Trent Alexander-Arnold, Vigril Van Dijk và Joe Gomez của họ chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của hậu vệ trái vừa thực hiện nghĩa vụ ở ĐT Scotland là Andrew Robertson cũng chưa thực sự rõ ràng.

Theo Sky Sports, Van Dijk và Gomez đều phải nghỉ thi đấu dài hạn, trong khi Alexander-Arnold cũng cần khoảng thời gian ít nhất là 1 tháng để hồi phục. Với tình hình hiện tại, có thể HLV Klopp sẽ để Joel Matip đá cặp trung vệ với Fabinho, còn vị trí hậu vệ phải được trao cho cầu thủ mới 19 tuổi còn non kinh nghiệm Neco Williams.

Nên biết, Fabinho vốn là tiền vệ phòng ngự chứ vị trí sở trường của anh không phải là trung vệ. Cũng may cho Liverpool là cầu thủ người Brazil này rất đa năng khi chơi được ở nhiều vai trò khác nhau. Quan trọng hơn, anh cũng vừa mới bình phục chấn thương để sẵn sàng tái xuất.

Fabinho đã bình phục chấn thương để sẵn sàng tái xuất.

Fabinho đã bình phục chấn thương để sẵn sàng tái xuất.

Cũng cần phải nói thêm rằng, trong lúc HLV Klopp còn đang đầu đầu với hàng thủ thì cậu học trò cưng của ông tiền đạo chủ lực Mohamed Salah cũng gặp rắc rối do nhiễm COVID-19 khi tập trung cùng ĐT Ai Cập. Với việc Salah đang phải tự cách ly và phải làm khán giả ở trận đấu tới, Liverpool muốn lấy công bù thủ xem ra cũng khó vào thời điểm này.

Khi phân tích về những giải pháp dành cho Liverpool, chuyên gia Vinny O'Connor của Sky Sports đưa ra quan điểm: "Về cơ bản thì Liverpool đang thu được những kết quả khả quan. Họ vừa thắng liền 5 trận trước khi cầm hòa Man City trên sân khách ở vòng đấu trước. Nếu không kể tới chuyện Liverpool thất bại dưới tay Arsenal sau những loạt đá luân lưu 11m ở cúp Liên đoàn thì kể từ đầu mùa họ mới để thua đúng 1 trận".

"Cuối tuần này, Liverpool sẽ có cơ hội trở lại ngôi đầu BXH nếu vượt qua Leicester City. Họ đã cân bằng kỷ lục 63 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà và đang hướng đến kỳ tích mới. Kể từ sau trận thua tan nát 2-7 dưới tay Aston Villa, Liverpool rõ ràng đã cho thấy họ có thể đương đầu với vấn nạn chấn thương".

"Nat Phillips và Rhys Williams đã tỏ rõ sự tiến bộ ở mùa giải này. Họ đều cố gắng tận dụng cơ hội được trao và giúp Liverpool thu về những chiến thắng. Bây giờ HLV Klopp lại phải thay đổi hệ thống chiến thuật khi Liverpool tiếp đón Leicester. Vâng, đúng là những ca chấn thương ảnh hưởng tới họ, nhưng HLV Klopp đã biết cách xoay sở để đội bóng của ông ấy có được những kết quả tốt và ổn định".

"Trong bối cảnh Salah phải ngồi ngoài vì chấn thương, có thể bạn đang mong đợi Liverpool sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào tình hình lực lượng Liverpool thế nào nữa. Có một điều chắc chắn là đội chủ nhà sẽ phải nỗ lực "khóa chặt" tiền đạo Jamie Vardy của Leicester".

"Đừng quên, Liverpool đã không thể giữ trắng lưới suốt từ vòng 2 tới giờ, trong khi Vardy sắc bén thế nào thì chắc ai cũng biết. Nếu Fabinho kịp bình phục thì thì hàng thủ Liverpool sẽ trở nên chắc chắn hơn. Về hàng tấn công, việc Salah chấn thương chắc chắn là tổn thất không nhỏ với The Kop".

"Để giải quyết cuộc khủng hoảng chấn thương thì cách dễ nhất là Liverpool nên tăng cường lực lượng khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Tuy nhiên, việc dư luận bàn tán ồn ào về chuyện Liverpool sẽ mua ai không đồng nghĩa HLV Klopp chuẩn bị đón thêm vài tân binh vào đầu năm tới. Theo quan điểm của tôi, HLV Klopp không phải mẫu nhà cầm quân thích bổ sung nhân sự vào giữa mùa", O'Connor kết luận.

Theo Thanh Sơn/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/liverpool-doi-pho-voi-leicester-the-nao-bang-doi-hinh-que-quat/20201121034355869