Liverpool đảo ý

Liverpool từng làm "dậy sóng" Premier League lẫn châu Âu trước tuần trước khi tuyên bố sẽ áp dụng chương trình hỗ trợ việc làm của Chính phủ Anh đối với lực lượng lao động gián tiếp tại sân Anfỉeld. Theo đó, "The Kop" chỉ phải trả 20% tiền lương cho lực lượng lao động này bởi vì 80% do Chính phủ chi trả. Liverpool trở thành CLB thứ 5 sau Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bournemouth và Norwich City tìm kiếm sự hỗ trợ từ Chính phủ.

Quyết định của nhà vô địch châu Âu nhận quá nhiều sự chỉ trích, nhất là những cựu danh thủ bởi họ cho đây là cách hiệu quả nhất để làm xấu đi hình ảnh Liverpool. Các nghị sĩ địa phương Dan Carden, Ian Byrne cùng thị trưởng Liverpool là Joe Anderson đã có những cuộc nói chuyện với các quan chức "The Kop" về vấn đề này.

Kết quả, Liverpool đã đảo ý. GĐĐH Peter Moore có lá thư gửi cho người hâm mộ Liverpool rằng: "Chúng tôi tin mình đã có quyết định sai lầm vào tuần trước và thực sự hối lỗi về điều đó. Liverpool sẽ tìm những cách khác để trả lương cho người lao động...". Ông nói thêm rằng dù đang có điều kiện tài chính thuận lợi nhưng đó là cách phòng ngừa kịch bản xấu nhất.

Như vậy, 200 nhân viên gián tiếp ở Anfield sẽ trở lại làm việc và được trả lương đầy đủ. Trước đó, HLV trưởng Jurgen Klopp cùng các cầu thủ trụ cột như đội trưởng Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk và Georginio Wijnaldum thông báo cho lãnh đạo CLB biết họ sẵn sàng chi trả lương cho nhân viên để không có bất cứ ai phải mất việc làm. Ngay khi Liverpool đảo chiều quyết định, hội người hâm mộ Tottenham cũng thúc giục Chủ tịch Daniel Levy "học theo" nhằm tránh gây tổn hại tới uy tín của đội bóng và hãy biết lắng nghe người hâm mộ của mình.

Thực ra, con số tiết kiệm được từ việc chi trả 20% lương cho người lao động giúp Liverpool có thêm 1,5 triệu bảng. Nếu biết rằng năm trước đội bóng của ông chủ John W Henry đã chi ra tới 43,8 triệu bảng cho các người đại diện cầu thủ trong những bản hợp đồng chuyển nhượng và quỹ lương lên tới 310 triệu bảng mới thấy số tiền lương cho người lao động gián tiếp là quá nhỏ. Liverpool cũng vừa công bố cách đây 6 tuần rằng lợi nhuận trước thuế 42 triệu bảng và doanh thu lên 533 triệu bảng ở mùa giải 2018-2019. Trước sức ép phải đảo chiều quyết định nhưng ông Moore vẫn nhắc chừng là Liverpool sẽ rơi vào khó khăn nếu Premier League ngừng chơi quá lâu.

Đây không phải là lần đầu tiên Liverpool của Chủ tịch John W Henry phải thay đổi quyết định gây tranh cãi. Tháng 2-2016, Liverpool buộc phải hủy bỏ kế hoạch phát hành những tấm vé có giá lên tới 77 bảng cho 200 ghế của khu khán đài mới xây khi đám đông người hâm mộ bỏ về ở phút 77 trong trận cầu trước đó.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_222995_liverpool-dao-y.aspx