Liverpool đánh rơi chức vô địch Ngoại hạng Anh 'ảo'

Liverpool đã không thể trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh 'ảo' sau khi Alexander-Arnold thất bại trước Diogo Jota (Wolves) trong trận chung kết.

Sau 4 ngày thi đấu, giải Ngoại hạng Anh "ảo" - ePL Invitational đã kết thúc vào tối 25/4. Trận chung kết là cuộc đọ sức giữa Alexander-Arnold (Liverpool) và Diogo Jota (Wolves).

Alexander-Arnold thất bại trong trận chung kết ePL Invitational (Ảnh: Premier League).

Alexander-Arnold thất bại trong trận chung kết ePL Invitational (Ảnh: Premier League).

Trận đấu đã diễn ra hết sức căng thẳng và kịch tính khi cả 2 cầu thủ đều thể hiện mình là những người chơi game "thượng thừa". Alexander-Arnold giành lợi thế rất lớn khi mở tỷ số trong hiệp 1 với bàn thắng từ cú đánh đầu của Georginio Wijnaldum. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Jota bừng tỉnh và tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục. Jota "thật" điều khiển Jota "điện tử" kiến tạo cho Adama Traore ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Kết quả hòa 1-1 buộc 2 cầu thủ phải bước vào trận đá lại có áp dụng luật bàn thắng vàng và trong trận đấu này, Jota đã trở thành người chiến thắng sau khi điều khiển Raul Jimenez sút tung lưới Liverpool.

Với kết quả này, Jota đã đại diện Wolves đăng quang giải đấu ePL Invitational trong khi Alexander-Arnold đành chấp nhận ngôi á quân. Kết quả trận đấu "ảo" này khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến việc Liverpool dù đã rất cố gắng nhưng cũng chưa thể một lần đăng quang Ngoại hạng Anh kể từ khi giải đấu này đổi tên và số đội tham dự năm 1992.

Giải đấu "Ngoại hạng Anh ảo" là sáng kiến của BTC giải Ngoại hạng Anh và chính các cầu thủ nhằm gây quỹ cho dịch vụ y tế cộng đồng tại Anh (NHS) trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19../.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/liverpool-danh-roi-chuc-vo-dich-ngoai-hang-anh-ao-1041993.vov