Liverpool đánh lừa cổ động viên M.U như thế nào?

Đoàn xe chở cả đội Liverpool áp dụng chiến thuật 'giương Đông, kích Tây' để thoát khỏi sự đeo bám của nhóm CĐV quá khích bên ngoài sân Old Trafford.

Trước trận đấu bù vòng 34 Ngoại hạng Anh giữa M.U và Liverpool, lực lượng cảnh sát đã có mặt để giữ trật tự cho trận derby nước Anh để tránh sự cố khiến cặp đấu này bị hoãn trước đó.

Trước trận đấu bù vòng 34 Ngoại hạng Anh giữa M.U và Liverpool, lực lượng cảnh sát đã có mặt để giữ trật tự cho trận derby nước Anh để tránh sự cố khiến cặp đấu này bị hoãn trước đó.

Tuy nhiên, các CĐV quá khích của M.U vẫn chặn xe buýt mang logo của Liverpool đang trên đường đến sân Old Trafford. Họ còn chọc thủng lốp xe buýt của Liverpool, làm mọi cách ngăn không cho trận đấu diễn ra.

Cảnh sát phải mất hai tiếng mới có thể giải tán đám đông quá khích để chiếc xe di chuyển thuận lợi.

Nhưng chẳng có cầu thủ Liverpool nào trong chiếc xe màu đỏ cả. BHL Liverpool đã đoán trước được vụ việc nên quyết định dùng chiếc xe đỏ làm mồi nhử, trong khi toàn đội di chuyển bằng chiếc xe đen không mang logo Liverpool, đi cửa sau sân Old Trafford.

Nhóm CĐV quá khích đã bị đánh lừa rất dễ dàng. Hai người trong số đó đã bị cảnh sát bắt vì hành vi gây rối.

Không chỉ Liverpool, M.U cũng tìm cách thoát khỏi cuộc biểu tình. Các cầu thủ M.U đã được thông báo trước về cuộc biểu tình và quyết định đến sân sớm hơn bình thường 6 tiếng bằng xe cá nhân, không dùng xe buýt của đội. Cả đội chuẩn bị trước trận đấu bên trong sân và nghỉ ngơi tại các phòng điều hành ở sân Old Trafford.

Bruno Fernandes sớm mở tỷ số cho M.U ở phút thứ 10. Tuy nhiên, cách chơi bóng hớ hênh của hàng thủ đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho Liverpool ghi liền 3 bàn thắng. Rashford mang về bàn thắng hi vọng cho M.U nhưng Salah đã dập tắt hi vọng đó với bàn thắng ấn định tỉ số 4-2 ở phút cuối cùng của trận đấu.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/liverpool-danh-lua-co-dong-vien-m-u-nhu-the-nao-post1336446.tpo