Liverpool - Chelsea: Nhiều lợi thế cho thầy trò Klopp

Trận tiếp đương kim vô địch quốc gia Chelsea trong vòng đấu thứ 13, thầy trò HLV Klopp được khá nhiều thuận lợi để cải thiện vị trí.

Liverpool hiện hạng năm, kém đối phương 3 điểm và hai bậc. Từ đó mới mong vươn lên chen chân vào tốp 4 giành suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Dù lép vế về thứ hạng nhưng Liverpool được đá sân nhà và hơn hết là sự tự tin vào năm lần đối đầu gần đây với Chelsea đều bất bại. Kết quả gần nhất mùa rồi sân nhà thủ hòa 1-1 nhưng sân khách thắng oanh liệt 2-1.

Thêm vào đó hiện tại lực lượng của Liverpool đã được tăng cường rất đáng kể với sự xuất hiện của tiền đạo Ai Cập Salah vừa gia nhập đã có đến chín bàn dẫn đầu danh sách vua phá lưới cộng thêm bốn bàn vòng bảng Champions League. Bên cạnh đó còn có Firmino năm bàn và Coutinho hai bàn. Những cầu thủ góp phần đáng kể trong tổng cộng 24 bàn của Liverpool kể từ đầu mùa.

Liverpool - Chelsea luôn nảy lửa bất kỳ gặp nhau tại Anfield hay Stamford Bridge. Ảnh: GETTY IMAGES

Bù lại cho thế công sắc bén thì hàng thủ của Liverpool khá lỏng đã để thủng lưới đến 17 bàn. HLV Klopp đã thừa biết điều này song vẫn chưa có biện pháp lấp lỗ hổng kịp thời. Điển hình là mới đây tranh Champions League đã sớm dẫn trước Sevilla 3-0 ở hiệp 1 nhưng qua hiệp 2 đã để cho đối thủ Tây Ban Nha san bằng 3-3, mất cơ hội sớm đoạt vé vào vòng knock out. Bởi thế mà trong giải quốc gia họ chỉ thắng được sáu trận, còn lại hòa bốn và thua hai.

Ngược lại, Chelsea dưới quyền HLV Conte có một đội hình công-thủ cân bằng hơn. Đội có những lúc trục trặc nhưng rồi điều chỉnh lại và đạt thành tích thắng tám, hòa một, thua ba với hiệu số bàn thắng bại 23/10, xếp hạng ba, kém Man. City 9 điểm.

Bất lợi của Chelsea ngoài đá sân khách là quãng đường 2.500 km qua sân Azerbajan đá Champions League rồi trở về chỉ hai ngày sau đã phải căng ra đá với Liverpool. Tuy nhiên, dù sao trận trên cũng chỉ là một trận dễ khi toàn đội không phải phí sức nhiều. Nhất là khi ông Conte khôn ngoan thường xuyên cho áp dụng chế độ đá luân phiên nên cầu thủ có đủ thời gian hồi sức. Mặt khác, tùy theo thế trận ông có thể vận dụng linh hoạt sơ đồ 3-4-3 chủ công của mùa trước hoặc chuyển qua 3-5-2 mùa này và bố trí tới ba tiền vệ trung tâm nhằm triển khai lối đá phòng ngự chặt từ tuyến hai và phản công.

Vào trận ông Conte có được sự tự tin đụng độ trong giải này năm trận gần đây đoàn quân của ông không thua trên sân Anfield nhưng cũng hiếm khi thắng. Trận thắng gần nhất của Chelsea là cách đây ba năm bằng tỉ số 2-1.

Theo chúng tôi, nhiều khả năng hai đội sẽ lại bất phân thắng bại tại Anfield.

VĂN HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da-quoc-te/liverpool-chelsea-nhieu-loi-the-cho-thay-tro-klopp-741559.html