Liverpool - Chelsea: Khác biệt ở tinh thần

Việc lên ngôi vương sớm khiến Liverpool đánh mất đi khát khao chiến thắng, đây là điều hoàn toàn trái ngược với đối phương, đội khách Chelsea đang rất quyết tâm trong cuộc đua Top 4.

"Lữ đoàn đỏ" đã lên ngôi vô địch Premier League sớm 7 vòng đấu. Tuy nhiên, phải tới lượt cuối được thi đấu trên sân nhà Anfield mùa này, họ mới được trao cúp. Đây là khoảnh khắc mà cổ động viên Liverpool đã chờ đợi từ rất lâu. Sân Anfield đêm nay sẽ mở hội đón đại tiệc rất lớn.

Trong không khí như vậy, tất nhiên Liverpool muốn giành chiến thắng để tạo thêm gia vị cho lễ đăng quang. Tinh thần ấy đã được Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định trong buổi họp báo trước trận. Ông tin rằng các học trò của mình biết cách làm gì để ngày hội trở nên hoàn hảo.

Quyết tâm sẽ là thứ vũ khí giúp Chelsea vượt ải tại Anfield. (Ảnh IT)

Quyết tâm sẽ là thứ vũ khí giúp Chelsea vượt ải tại Anfield. (Ảnh IT)

Tuy nhiên, Chelsea lại rất muốn trở thành kẻ phá bĩnh trong chuyến làm khách sắp tới. Đội bóng của Frank Lampard vẫn đang trong hành trình đầy cam go chiến đấu cho 1 vị trí trong top 4. Nếu giành được 3 điểm trước Liverpool, Chelsea sẽ chính thức giành một tấm vé dự cúp C1 mùa sau và không cần quan tâm đến trận đấu cuối cùng gặp Wolves ở vòng 38.

3 điểm trên sân Anfield, nếu đặt lên bàn cân ở thời điểm đầu mùa giải này, thì khá là… vô nghĩa vì khi ấy, đội bóng London đang chơi rất tệ với 4 thất bại trong 8 trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Trong đó, có tới 2 trận thua dưới tay Liverpool: một ở Siêu Cúp châu Âu và một ở vòng 6 Premier League.

Thế nhưng, ở thời điểm này, quyết tâm của Chelsea, đội bóng đã thắng 9/11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, là thông điệp mà tất cả các đối thủ phải lắng nghe. Những ai chủ quan trước The Blues đều đã phải trả giá đắt, mà nạn nhân mới nhất chính là M.U. Sau khi đã đánh bại Chelsea tới 3 lần ở mùa này, Huấn luyện viên Ole Solskjaer tung ra sân một đội hình thiếu vắng vài trụ cột và hệ quả là Quỷ đỏ thua thảm tới 1-3 trước Chelsea tại bán kết FA Cup cuối tuần qua.

Ngược lại, việc vô địch sớm và cũng không còn phải thi đấu ở đấu trường nào khiến The Kop đã mai một dần khát khao chiến thắng. Trái ngược với bộ mặt bất khả chiến bại giai đoạn trước, Liverpool để mất điểm nhiều hơn, dù thực chất những trận thua hoặc hòa đã không còn có nhiều ảnh hưởng.

Với 93 điểm, Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội phá kỉ lục 100 điểm do Man City thiết lập ở mùa giải 2017-18. Mục tiêu giành chiến thắng trong ngày nâng cúp vô địch của thầy trò Klopp dĩ nhiên không thể sánh với cơn khát của Chelsea. Đấy là 2 tinh thần rất khác biệt.

Nói như Jurgen Klopp, các cầu thủ Liverpool đã "nghỉ ngơi" khá sớm. Đấy là tâm lý rất bình thường khi các mục tiêu đã hoàn tất. Nhưng với Chelsea, đây mới là lúc họ cần thể hiện bản lĩnh và sự tỉnh táo cao nhất. Hai trận đấu cuối cùng sẽ quyết định công sức cả mùa giải của thầy trò Frank Lampard. Có lẽ không cần nói thêm tính quan trọng của tấm vé Champions League với Chelsea trong bối cảnh họ thực hiện cuộc cải tổ nhân sự trong mùa hè 2020.

Cách đây 6 năm, Chelsea từng đánh bại Liverpoool với tỉ số 2-0. Thất bại này đã kéo theo sự sụp đổ của đội bóng thành phố cảng trong cuộc đua vô địch. Đêm nay, The Reds muốn đòi lại món nợ cũ nhưng đó là mục tiêu không dễ dàng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/liverpool-chelsea-khac-biet-o-tinh-than-110704.html