Liverpool - Chelsea: Chờ đón giây phút lịch sử

Liverpool sẽ nâng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh trên sân nhà Anfield vào rạng sáng mai (23/7) sau trận đấu với Chelsea. Sau 30 năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng, người hâm mộ đội bóng giàu truyền thống nhất Xứ sương mù cũng được thỏa mãn.

Ross Barkley (phải) là người ghi bàn giúp Chelsea loại Liverpool khỏi Cúp FA hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Ross Barkley (phải) là người ghi bàn giúp Chelsea loại Liverpool khỏi Cúp FA hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Chelsea sẽ có chuyến hành quân cực kỳ quan trọng tới sân của Liverpool ở vòng 37 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2019 - 2020 khi vẫn đang trong cuộc đua khốc liệt giành một suất vào Top 4. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp họ chắc suất dự Champions League mùa giải tới.

3 chuyến làm khách gần đây tại Premier League, Chelsea đã thua 2 trước West Ham và Sheffield United, đều lọt lưới 3 bàn.

Thầy trò Lampard vừa lên dây cót tinh thần bằng chiến thắng trước Man Utd tại bán kết cúp FA để vào chung kết gặp Arsenal. Thái độ, tinh thần thi đấu ở thời điểm này chính là yếu tố mà Chelsea được đánh giá cao hơn Liverpool. The Blues phải thắng, hoặc ít nhất giành 1 điểm ở Anfield bằng mọi giá để giữ quyền tự quyết số phận ở vòng đấu cuối với Wolves.

Cơ hội cho Chelsea giành điểm tại Anfield là cực thấp. Ảnh: Reuters

Với Liverpool, họ đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sớm 7 vòng đấu. Nếu họ chưa vô địch hoặc còn giữ được quyết tâm chinh phục các kỷ lục lớn ở giải đấu, cơ hội cho Chelsea giành điểm tại Anfield là cực thấp. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại có chiều hướng ngược lại, đội bóng của HLV Jurgen Klopp có dấu hiệu “thả lỏng cơ thể” và họ chỉ thắng được 2/5 trận gần nhất.

Đây thực sự là tin vui cho Chelsea và nhiều người tin rằng đoàn quân của HLV Lampard có thể ra về với một chiến thắng.

HLV Jurgen Klopp và các cầu thủ Liverpool chờ đợi giây phút đăng quang. Ảnh: Reuters

Với việc bị Burnley cầm hòa 1-1, Liverpool đã bị cắt mạch 24 trận thắng liên tiếp chưa từng có tại Anfield. Nhưng họ vẫn đang có chuỗi 58 trận bất bại tại sân nhà, ghi được 150 bàn thắng.

Tuy nhiên, đây là ngày mà thầy trò HLV Klopp chính thức nhận cúp vô địch trên sân nhà, kết thúc 30 năm dài chờ đợi. Liverpool có thể "đá cho vui" ở vòng trước, hoặc vòng sau, ở sân khách chứ không ở vòng đấu đặc biệt này, vòng nâng cúp ở Anfield.

Chắc chắn họ không muốn ngày đặc biệt bị đối thủ phá hỏng. Họ cần phải có một chiến thắng để tri ân người hâm mộ - cho dù Anfield vẫn trống rỗng trong trận đấu cuối cùng ở một mùa giải khó quên. Chưa kể The Reds còn có một mục tiêu nhỏ khác, đó là duy trì chuỗi trận bất bại liên tiếp tại Anfield đến mùa giải sau.

Tại Anfield lần này, đội bóng tới từ London sẽ tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa hay tân vương Liverpool "giúp" MU cản bước Chelsea trong cuộc đua Top 4? Câu trả lời sẽ có vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 23/7.

Sau trận đấu với Chelsea, Liverpool sẽ được trao cúp vô địch. Sir Kenny Dalglish sẽ là người được chọn để trao cúp cho đội trưởng Jordan Henderson, Giám đốc điều hành Richard Masters của Ngoại hạng Anh sẽ là người trao huy chương cho các cầu thủ và Ban huấn luyện của Liverpool.

Đây sẽ là một buổi lễ khác biệt hoàn toàn so với những lễ trao danh hiệu trước đó khi không có các CĐV chứng kiến trên sân vì lệnh cách ly của chính phủ Anh trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/liverpool-chelsea-cho-don-giay-phut-lich-su-20200722111655204.htm