Liverpool buồn vui lẫn lộn sau đại thắng Leicester

Với một đội hình 'không hề nguyên vẹn' bởi chấn thương Liverpool vẫn dễ dàng có được chiến thắng trước Leicester nhưng sau đó The Kop lại đón tin dữ.

Chiến thắng 3 sao trước cựu vương giải Ngoại hạng giúp The Kop leo lên vị trí thứ 2. Đây có thể được coi là thành công lớn của HLV Jurgen Klopp bởi chiến lưọc gia người Đức tiếp tục cho thấy tài năng "liệu cơm gắp mắm" của ông giữa lúc cơn bão chấn thương đang càn quét qua sân Anfield

Keita cái tên mới nhất trong danh sách bệnh binh của Liverpool.

Keita cái tên mới nhất trong danh sách bệnh binh của Liverpool.

Trong đó Diogo Jota và Roberto Firmino là hai cầu thủ ghi bàn cho nhà đương kim vô địch sau khi trung vệ Jonny Evans có bàn đá phản lưới nhà ở giữa hiệp 1 giúp Liverpool thiết lập kỷ lục mới với 64 trận bất bại trên sân nhà Anfield tại Premier League. Kỷ lục cũ (63 trận) được "Lữ đoàn đỏ" lập ra cách đây 30 năm trong giai đoạn từ tháng 2/1978 đến tháng 12/1980.

Tuy nhiên khi chưa kịp vui về chiến tích mới được lập ra thì HLV Jurgen Klopp lại tiếp tục đón nhận cơn đau đầu mới. Tiền vệ Naby Keita dính chấn thương và trở thành cái tên mới nhất trong danh sách "bệnh binh" vốn đã rất dài của Liverpool.

Cầu thủ người Guinea gặp vấn đề về ở đùi và phải rời sân ở phút 53. "Keita bị đau ở gân kheo và không thể tiếp tục thi đấu", HLV Jurgen Klopp nói sau trận đấu và khẳng định đây là một vấn đề gian nan cho Liverpool trong thời gian tới.

Dự kiến hôm nay Keita sẽ tới bệnh viện để kiểm tra và nếu chấn thương trên là nghiêm trọng thì tiền vệ người Guinea sẽ phải ngồi ngoài sân trong một thời gian khá dài.

Danh sách những cầu thủ hiện đang không thể thi đấu của Liverpool

Virgil van Dijk; Joe Gomez; Naby Keita; Trent Alexander-Arnold; Thiago Alcantara; Jordan Henderson; Alex Oxlade-Chamberlain; Mohamed Salah; Xherdan Shaqiri.

Roberto Firmino là người ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool ở phút 86 tuy nhiên trước đó anh đã có pha bỏ lỡ khó tin ở phút 77. Cầu thủ người Brazil vượt qua thủ môn đối phương, ở cự ly chỉ vào khoảng hơn 3m, anh lại sút trúng cột dọc và đến lần sút bồi thì lại bị đối phương phá trên vạch vôi. Công nghệ Goal line sau đó cũng từ chối bàn thắng cho cầu thủ sinh năm 1991 bởi bóng chưa lăn hoàn toàn qua vạch vôi.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/liverpool-buon-vui-lan-lon-sau-dai-thang-leicester-620853/