Liverpool 'bôi trơn' mạnh nhất, cầu thủ Italia giải nghệ ly kỳ

Liverpool mất tiền 'bôi trơn' nhiều nhất Ngoại hạng Anh; Cầu thủ Ý giải nghệ ly kỳ như phim hành động, CLB bị cấm thi đấu; Attalanta lập kỷ lục 87 năm... sẽ có trong bản tin trưa 5-4.

Cầu thủ giải nghệ ly kỳ, CLB bị vạ lây… cấm thi đấu

Sự việc hy hữu xảy ra tại trận đấu giải hạng 3 Sicily League (Italia), giữa Viagrande và Nebrodi. Cầu thủ Ignazio Barbagallo đang thi đấu bị bắt cóc bởi những kẻ lạ mặt trang bị vũ trang bất ngờ xuất hiện từ một trực thăng.

Ngay lập tức, Barbagallo giơ tay đầu hàng trong khi anh bị hai người đàn ông lạ mặt trùm kín đầu kéo lên trực thăng và bay biến khỏi sân vận động.

Toàn cảnh vụ bắt cóc cầu thủ Ignazio Barbagallo.

Toàn cảnh vụ bắt cóc cầu thủ Ignazio Barbagallo.

Hóa ra cựu chiến binh Ignazio Barbagallo 55 tuổi, cầu thủ của những trò nghịch dại đã lên kế hoạch giải nghệ khỏi CLB bé nhỏ cùng Catania. Cuộc bắt cóc tạo ra bám mây bụi khổng lồ khiến trận đấu gián đoạn, và kết thúc bằng hình ảnh đồng đội Barbagallo giơ tấm bảng ghi “Kết thúc màn loại bỏ cầu thủ”.

Với cuộc chia tay làm lu mờ những lời từ biệt dành những cầu thủ giỏi nhất thế giới, hậu quả CLB Viagrande của Barbagallo bị liên đoàn bóng đá địa phương phạt 2.000 euro đồng thời bị cấm thi đấu đến tháng 6-2020, với lý do làm gián đoạn trận đấu, gây nên tình trạng mất an toàn cho những cầu thủ có mặt.

Atalanta ăn mừng chiến thắng vỏn vẹn 4 phút 19 giây tại Serie A. ẢNH: AP

Atalanta cân bằng kỷ lục Juventus tồn tại 87 năm ở Serie A

Với chiến tích ghi 4 bàn thắng trong vòng 15 phút, Atalanta xuất sắc cân bằng kỷ lục được Juventus khai sáng vào năm 1932 tại đấu trường Serie A.

Ở vòng đấu 30 Serie A, Atalanta giành chiến thắng tưng bừng trước Bologna bằng các cú đúp của Josip Ilicic, Hans Hateboer và Duvan Zapata. Tổng cộng bốn pha làm bàn được các học trò HLV Gian Piero Gasperini thực hiện vỏn vẹn trong vòng 14 phút 19 giây.

Thành tích “vô tiền khoáng hậu” kể trên chưa CLB nào thực hiện được ngoài ĐKVĐ Serie A Juve thiết lập trước AS Roma kể từ tháng 3-1932. Juventus kết thúc trận đấu với chiến thắng vang dội 7-1. Với cá nhân Josep Ilicic, ghi 2 bàn trong vòng 5 phút đầu trận giúp tiền vệ 31 tuổi lập “cú đúp nhanh nhất”, sau Marco Di Vaio trong trận thua 3-2 của Parma trước Udinese tháng 12-2001.

Chiến tích còn giúp Atalanta vượt mặt “Lão phu nhân” 2 bàn, để sở hữu hàng công mạnh nhất mùa giải với tổng cộng 64 pha lập công. Trên bảng xếp hạng, Atalanta (51 điểm) tạm xếp thứ 5 và sẽ đối đầu Inter Milan tuần này nhằm hiện thực hóa giấc mơ lần đầu giành suất dự tranh giải châu Âu khi còn kém “nhóm Champions League” đúng 1 điểm.

Bộ đôi hậu vệ Virgil Van Dijk, thủ môn Alisson Becker khiến "Lữ đoàn đỏ" tiêu tốn tiền "bôi trơn" nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2018-2019. ẢNH: AP

Liverpool "bôi trơn" nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Thống kê từ BBC, Liverpool chính thức vượt qua Chelsea, Man City, Manchester Utd trở thành CLB “bạo chi” nhất cho các siêu “cò” của bóng đá thế giới.

Theo đó trong khoảng thời gian 13 tháng (tính từ 2018 đến tháng 1-2019), tổng chi phí 20 CLB đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh dùng để “bôi trơn” những người đại diện cầu thủ là 340 triệu USD, tức tăng 64 triệu USD so với năm 2017.

Với mức tổng chi 57 triệu USD, “Lữ đoàn đỏ” trở thành CLB chi tiền “cò mồi” nhiều nhất cho các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ. Xếp thứ 2 là Chelsea với 35 triệu USD, rồi mới đến Man City 31,5 triệu USD và MU là 27 triệu USD.

Các khoản chi được đội chủ sân Anfield dùng để biến Virgil Van Dijk và Alisson Becker thành hậu vệ và thủ môn đắt giá nhất thế giới. Cùng với đó là hàng loạt cú chuyển nhượng “bom tấn” Naby Keita hay Fabinho.

CLB hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, Tottenham dù không có chuyển nhượng mùa rồi nhưng vẫn tiêu tốn 14,5 triệu USD để tái ký hợp đồng với các cầu thủ. Nhưng thất thu nhiều nhất phải kể đến Everton, khi tiêu tốn tới 25 triệu USD tiền môi giới cầu thủ.

Tại bóng đá giải hạng Nhất Anh, 24 CLB cũng phải chi hơn 65 triệu USD cho giới “cò” cầu thủ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/liverpool-boi-tron-manh-nhat-cau-thu-italia-giai-nghe-ly-ky-825911.html